Bục 2 bồn xăng, hàng nghìn lít tràn ra biển Đà Nẵng
2 trong số 5 bồn xăng dung tích trên 2.000 m3 của Công ty Xăng dầu Hàng không Vinapco dưới chân đèo Hải Vân bị vỡ từ trưa qua, ít nhất 6.000 lít đã tràn ra vịnh. Đến 10h sáng nay, sự cố nghiêm trọng này vẫn chưa được khắc phục.
 |
| Lúc 10h ngày 17/10, xăng dầu tràn ra đê bao quanh kho, vẫn chưa hút, di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Trà Bang. |
11h ngày 16/10, do mưa lớn kéo dài, gần 40 mét bờ kè ta luy của Kho Xăng dầu Hàng không Liên Chiểu - dưới chân đèo Hải Vân (Đà Nẵng) đã sạt lở. Một khối lượng lớn đất đá và bê tông sụp xuống, lao vào 2 bồn chứa trong Kho xăng dầu gây vỡ bồn, tràn dầu.
Kho xăng thuộc Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không miền Trung -Vinapco. Theo ông Nguyễn Văn Luận, Phó giám đốc Vinapco, toàn bộ kho xăng dầu có 5 bồn, mỗi bồn có sức chứa tối đa 3.200m3. Trong hai bồn bị sự cố, một chứa hơn 2.000 m3 xăng ZA1, bồn kia chứa trên 3.000 m3 xăng A92. Vị trí thủng, vỡ nằm ở phần trên bồn, nên xăng chỉ tràn một phần nhỏ. Số nhiên liệu bị tràn hầu hết đều nằm trong đê bao của kho xăng. Tuy vậy, do mưa lớn, nên có thể một lượng đã tràn ra vịnh biển Đà Nẵng.
 |
| Bờ biển ven vịnh Đà Nẵng - đoạn gần nơi xảy ra sự cố đen ngòm. Ảnh: Trà Bang. |
Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên VnExpress.net tại hiện trường, mặt nước biển khu vực gần kho nhiên liệu loang lổ vết xăng tràn. Ven bờ có màu đen ngòm. Còn theo nhận định ban đầu của ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài Nguyên môi trường Đà Nẵng, lượng tràn ra vịnh có thể lên trên 6.000 lít (mỗi m3 tương đương 1.000 lít).
Nhận định là sự cố nghiêm trọng, ngay chiều 16/10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Tài Nguyên môi trường, Bộ đội Biên phòng... đã ra quân ứng cứu. Cầu quay sông Hàn phải ngưng lưu thông bất thường để nhường luồng cho tàu ứng cứu sự cố tràn dầu xuất hành ra Vịnh Đà Nẵng lúc 19h. Tuy nhiên đến 10h sáng ngày 17/10, tàu vẫn chưa cập cảng xăng dầu - nơi xảy ra sự cố, vì sóng ngầm rất lớn.
 |
| Tàu của Trung tâm ứng cứu sự cố tràn dầu miền Trung vẫn chưa thể cập cảng để hỗ trợ khắc phục sự cố. Ảnh: Trà Bang. |
Cũng theo ông Nguyễn Văn Luận, Giám đốc Vinapco, công ty đang triển khai phương án di dời xăng dầu ở 2 bồn bị vỡ sang các bồn chứa thuộc Kho 182 của quân đội gần đấy bằng phương pháp đấu nối ống dây, dẫn xăng dầu trực tiếp. Tuy vậy, đến 9h ngày 17/10, khi phóng viên VnExpress.net có mặt tại hiện trường, mới có 1.600 m3 xăng được bơm khỏi bồn.
Trong khi đó, phương án bơm trực tiếp lên các xe bồn trên quốc lộ 1A, đoạn qua đèo Hải Vân cũng được triển khai. Tuy nhiên, việc bơm ngược xăng dầu lên triền dốc cao khó có thể giải tỏa nhanh được.
 |
| Lực lượng phòng cháy chữa cháy túc trực 24/24, sẵng sàn xử lý tình huống cháy nổ. Ảnh: Trà Bang. |
Việc bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường với mức độ nguy cơ có thể xảy ra cháy nổ cao vẫn được duy trì. Cảnh sát giao thông phong tỏa 2 bên đèo Hải Vân, cấm mọi phương tiện xe cộ qua lại. Bộ đội biên phòng cũng phong toả vùng vịnh biển Đà Nẵng, cấm các loại tàu thuyền, kể cả tàu thuyền ngư dân đi lại gần khu vực này.
Kho xăng dầu Hàng không Liên Chiểu xây dựng từ năm 2000, đến nay chưa từng bị sự cố. Đơn vị này mua bảo hiểm cho cả kho xăng dầu lẫn công trình xây dựng gần 1 ha tại đây.
Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, Giám đốc Công ty Xăng dầu Quân đội Vương Đình Dung cho biết, một trong hai bồn bị sự cố đang chứa xăng của công ty. Xăng dầu Quân đội đã thuê kho của Vinapco. Thiệt hại ban đầu đơn vị này ước tính chừng 33 tỷ đồng.
Trà Bang - Ngọc Châu