Giá cả tăng cao, siêu thị thôi khuyến mãi cuối năm
Thay vì tổ chức những chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng rầm rộ như trước, nhiều siêu thị khấu trừ trực tiếp vào sản phẩm để mọi khách hàng đều được hưởng lợi.
> Bắt đầu cơn 'bão' giá mới / Chợ đội giá, siêu thị cũng chuẩn bị tăng theo / Choáng váng vì giá tăng
Giám đốc điều hành hệ thống Citimart Nguyễn Thị Ánh Hoa cho hay, giá cả tiêu dùng biến động gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Chính vì vậy, để giúp khách tiết kiệm chi tiêu trong dịp mua sắm cuối năm, Citimart sẽ dùng chi phí tổ chức rút thăm trúng thưởng để trừ thẳng vào giá sản phẩm.
Cụ thể, siêu thị sẽ bán giá gốc cho khách mua hàng ở Trung tâm bán sỉ Citimart tại Khu chế xuất Tân Thuận, quận 7. Khách mua tại các cửa hàng bán lẻ trong hệ thống Citimart có hóa đơn từ 500.000 trở lên sẽ được tính với giá bán sỉ. Giá này chỉ cao hơn khoảng 3% so với giá vốn, bà Hoa cho biết.
Một lý do nữa là cuối năm, các đơn vị sản xuất đều tung ra những chương trình khuyến mãi như giảm giá, tặng quà kèm theo sản phẩm. Citimart sẽ tận dụng những loại hình khuyến mãi này để hỗ trợ khách mua hàng. "Nếu tổ chức rút thăm trúng thưởng, chỉ có thiểu số khách hàng được hưởng lợi, còn giảm giá bán thì mọi người đến mua sắm tại siêu thị đều thấy hài lòng", bà Hoa khẳng định.
 |
Giá cả leo thang khiến bà nội trợ tính toán kỹ hơn khi đi chợ. Ảnh: Ánh Hồng. |
Co.op Mart tháng 12 khuyến mãi theo hình thức giao miễn phí 2.600 phần quà nhân dịp Giáng Sinh. Theo đó, khách hàng mua với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên tại khu tự chọn tại các quận nội thành sẽ được Co.op Mart giao hàng miễn phí tận nơi.
Trên thực tế, giá cả tăng quá cao hai tháng qua khiến nhiều bà nội trợ cân nhắc hơn trong quyết định chọn mua một sản phẩm của mình. Cùng loại hàng nhưng giá trị thấp hơn được nhiều người lựa chọn.
Bà Thanh, bán bún bò tại hẻm 543, Lê Văn Sỹ, quận 3 cho biết, giá gas cũng như nguyên vật liệu liên tục tăng cao khiến bà phải điều chỉnh giá lên 1.000-2.000 đồng mỗi tô so với trước. Việc bán buôn cũng vì thế mà chậm hơn. Nay thì phải đến gần 12h trưa vợ chồng bà mới bán xong nồi bún bò, trễ hơn một tiếng rưỡi so với trước.
Cũng từ khi giá tăng, món sườn non kho vắng bóng trong bữa cơm nhà bà Thanh. "Trước kia mỗi kg sườn chỉ từ 45.000-50.000 đồng, nhưng bây giờ lên đến 76.000 một ký. Tụi trẻ thích ăn món này lắm nhưng đành phải hạn chế ăn", bà thở dài.
Chị Hòa bán cá tại chợ Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, cũng đến khổ vì giá liên tục leo thang. Từ giá xấp xỉ 20.000 đồng một con cá điêu hồng loại 0,7 kg, đến nay đã tăng lên 30.000 đồng một con. "Những loại cá đắt giá như chim, thu, điêu hồng tôi không dám lấy nhiều vì người mua có xu hướng xoay sang chọn loại cá rẻ hơn", chị cho biết.
Để thực hiện bình ổn giá cuối năm, Sở Thương Mại TP HCM đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu Tết Mậu Tý 2008 cho 6 doanh nghiệp với giá trị lên đến 400 tỷ đồng nhằm bình ổn giá thị trường. Các mặt hàng được yêu cầu dự trữ là thịt gia súc, gia cầm thực phẩm chế biến, thủy hải sản, rau sạch, đường...
Báo cáo cập nhật đến ngày 10/12, Tổng công ty thương mại Sài Gòn (Satra) đã dự trữ đủ 130 tỷ đồng thịt gia súc, thực phẩm chế biến, thủy hải sản. Liên hiệp hợp tác xã Thành phố, để dành được 40% trong tổng số 120 tỷ đồng lương thực, thực phẩm chế biến. Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Công ty TNHH thương mại và chế biến thực phẩm Phú An Sinh, Huỳnh Gia Huynh Đệ và Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn cùng dự trữ hàng hóa trong tháng 1/2008.
Sở Thương Mại cũng đã làm việc với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có quy mô chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương như C.P Việt Nam, San Miguel Pure Foods... về việc đẩy mạnh kế hoạch tham gia thị trường Tết TP HCM.
Lãnh đạo Sở Thương mại cho biết, hy vọng việc chuẩn bị kỹ lưỡng dự trữ hàng hóa Tết của các doanh nghiệp chủ lực thành phố sẽ giúp giảm bớt tốc độ tăng giá dịp cuối năm, đủ lương thực thực phẩm tiêu dùng cho người dân và đảm bảo không thiếu nguồn cung cho nhu cầu sau ngày tết.
Ánh Hồng