Duyệt 4 đề án thành lập ngân hàng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hôm qua đã chấp thuận về mặt nguyên tắc với đề án thành lập ngân hàng cổ phần FPT, Bảo Việt, Liên Việt và Dầu khí, có số vốn điều lệ dao động từ 1.000 tỷ đến 5.000 tỷ đồng.
Trao đổi với VnExpress sáng nay, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu xác nhận về mặt chủ trương ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã thông qua cả 4 đề án từ hôm qua và sẽ yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trước khi được cấp phép hoạt động chính thức.
|
Nguồn tài chính thành lập ngân hàng phải thuộc sở hữu của các cổ đông, không được phép đi vay dưới bất kỳ hình thức nào.
Số tiền dự kiến góp vốn thành lập ngân hàng phải được gửi tại một ngân hàng thương mại Việt Nam do Ban trù bị lựa chọn và duy trì số tiền này từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp thuận nguyên tắc cho đến khi ký quyết định cấp giấy phép. Trong thời gian này, tổ chức, cá nhân không được sử dụng số tiền đó dưới mọi hình thức.
(Theo Quyết định 24 ngày 7/6/2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp phép thành lập ngân hàng cổ phần) |
Văn bản chấp thuận nguyên tắc với 4 ngân hàng nêu trên sẽ được ký ban hành chậm nhất vào sáng thứ 2 tới và công bố trên website của Ngân hàng Nhà nước.
Theo quy định, sau khi được chấp thuận về mặt nguyên tắc, các ngân hàng chưa được phép hoạt động mà tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị về hạ tầng công nghệ, nhân lực và đặc biệt là phải huy động đủ số vốn điều lệ đã đăng ký.
Các cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian 3 năm từ khi được cấp phép thành lập. Riêng các cổ đông sáng lập, chỉ được phép chuyển nhượng lẫn nhau trong thời gian 5 năm kể từ khi ngân hàng được cấp phép.
Hiện tại, Việt Nam có 35 ngân hàng cổ phần, trong đó Sacombank có vốn điều lệ lớn nhất, đạt gần 4.500 tỷ đồng, kế đó là ACB - 2.500 tỷ đồng.
Theo quy định của Chính phủ, các ngân hàng cổ phần thành lập mới ngay năm 2007 và 2008 phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng. Hạn mức áp dụng sau ngày 31/12/2008 là 3.000 tỷ đồng.
Song Linh