Giá LCD tuột dốc
Chỉ trong vòng một năm, giá các loại TV màn hình lớn (PTV) là LCD và Plasma đã giảm đến 70% và dự báo sẽ còn tiếp tục hạ nhanh nữa do công nghệ phát triển, kênh phân phối nhiều, cạnh tranh.
Nếu tháng 6 năm ngoái, TV LCD 32 inchs được bán với giá bình quân gần 20 triệu đồng một chiếc, thì đúng một năm sau chỉ còn hơn 11 triệu đồng. Trên thực tế nhờ các siêu thị điện máy liên tục tung ra những chương trình khuyến mãi lớn, giá LCD còn được kéo giảm dưới mức 11 triệu.
Đó là kết quả nghiên cứu thị trường kỹ thuật số 2007 và dự báo 2008 tại Việt Nam do Công ty nghiên cứu thị trường GFK tiến hành, công bố chiều 25/10. Điều tra thực hiện ở 1.000 hộ gia đình, chia đều tỷ lệ cho TP HCM và Hà Nội.
 |
| Hãng TCL vừa công bố định vị lại thương hiệu và nhắm đến việc phát triển thị trường màn hình TV LCD trong tương lai. Ảnh: P.A. |
Giá giảm mạnh với màn hình lớn LCD - lâu nay vốn được xem là mặt hàng xa xỉ - là lý do khiến nhiều gia đình muốn sở hữu ít nhất một chiếc. Kinh tế phát triển, nhu cầu sử dụng sản phẩm điện tử cao cấp trong gia đình Việt Nam cũng góp phần kích thị trường tiêu thụ.
Trong vòng 6 tháng tới, 14% hộ gia đình được hỏi cho biết đã lên kế hoạch mua sắm LCD. 28% gia đình khác muốn sở hữu loại TV hiện đại này trong một năm tới. Người Sài Gòn cũng khoái LCD hơn Hà Nội với tỷ lệ tương ứng 25/19, đồng thời chọn mua hàng theo tiêu chuẩn độ bền, chất lượng, trong khi dân thủ đô ưu tiên cho kiểu dáng đẹp, thiết kế tinh vi.
Theo nghiên cứu của GFK, thị trường PTV tại Việt Nam năm nay phát triển nhanh với tỷ lệ tăng trưởng 191% so với 2006, cao nhất trong các mặt hàng kỹ thuật số của năm. Dự kiến đến năm 2010, 25% lượng tivi được tiêu thụ là PTV. Trong đó LCD được đặc biệt ưa chuộng hơn Plasma.
Nhìn chung, thị trường kỹ thuật số Việt Nam năm 2007 tăng trưởng 25% so năm ngoái, với giá trị 3,7 tỷ USD. GFK nhấn mạnh, kết quả này dựa trên nghiên cứu 26 dòng sản phẩm chính chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường. Dự báo năm 2008, giá trị bán hàng sẽ tăng lên 3,9 tỷ USD.
Các nhóm hàng có tỷ lệ tăng trưởng cao là nghe nhìn, gia dụng, công nghệ thông tin và điện thoại di động.
Đáng chú ý, thị trường điện thoại di động được dự báo còn phát triển nhanh hơn nữa. Dự báo hơn 6 triệu "con dế" sẽ được tiêu thụ trong năm nay với giá trị một tỷ USD. 9 tháng đầu năm, ngành điện thoại di động đã thu về hơn 910 triệu USD. Năm sau, doanh số bán hàng này dự kiến có thể trên một tỷ USD.
Thị trường máy vi tính cũng được cho là nhiều khả năng phát triển mạnh trong tương lai vì nhiều gia đình trẻ có nhu cầu trang bị máy PC ở nhà. Tuy nhiên, mảng sản phẩm lắp ráp từ linh kiện rời được nhiều khách hàng lựa chọn hơn mua hàng nguyên bộ. Hơn 70% máy tính bán ra trong năm nay là theo hình thức lắp ráp linh kiện.
Nghiên cứu của GFK cũng cho thấy, khách hàng ngành điện tử kỹ thuật số đang chuyển dần xu hướng sang lựa chọn những sản phẩm có giá trị lớn, cao cấp, high-tech hơn so với những năm trước. Ví dụ như thiên về chọn mua LCD, laptop, trang bị tủ lạnh hơn 200 lít để thải chiếc có dung tích nhỏ hơn ra, dùng máy giặt lớn hơn 7 kg so với trước nay chỉ dùng loại 5-5,5 kg như trước...
Phan Anh