Thứ hai, 19/2/2007, 02:03 GMT+7

Đầu tư nước ngoài hứa hẹn đột phá

"Dòng vốn đầu tư nước ngoài mới đã chờ sẵn ở cửa biên giới của Việt Nam và trách nhiệm của các bộ, ngành là không để dòng vốn đó tuột mất”, ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư nói.

Ông Woo Puh Sun, Tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản Intra (Nhật Bản) không giấu niềm vinh dự khi được trao Giấy chứng nhận cho dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2007. Với tổng vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD, dự án của Intra với mục tiêu phát triển hạ tầng quanh hồ Xương Rồng và xây dựng một khu đô thị tại trung tâm thành phố Thái Nguyên không chỉ được kỳ vọng sẽ đem lại sắc diện phát triển mới cho “Thủ đô kháng chiến”, mà còn mở ra một năm mới đầy lạc quan cho hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài.

Đối với ông Sun, mặc dù phải chờ tới 4 năm, dự án của ông mới được cấp phép, nhưng sự chờ đợi không phải là không có lý do, bởi việc tìm hiểu và nắm rõ hệ thống pháp luật của Việt Nam, cũng như chờ đúng thời cơ xuất phát chắc chắn sẽ tạo nên sự thành công cho hoạt động của Intra tại Việt Nam”.

“Đây chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu làm ăn tại Việt Nam. Nếu 5 năm nữa, Intra mới tới Việt Nam, chắc rằng không thể có những dự án tốt như thế này để đầu tư”, ông Sun nhận định.

Trong kế hoạch kinh doanh dài hạn của mình tại Việt Nam, Intra dự định đầu tư tới 500 triệu USD cho các dự án phát triển khu đô thị và hạ tầng cơ sở tại các đô thị của Việt Nam. Điều đặc biệt trong dự án của Intra là hạng mục phát triển hạ tầng quanh hồ Xương Rồng được thực hiện dưới hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Đây là hợp đồng BT đầu tiên cấp phép cho một doanh nghiệp nước ngoài. Ông Sun cho biết, Intra sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục thành lập công ty để bắt đầu tiến hành xây dựng dự án vào giữa năm nay.

Thành công hơn nữa

Giữa tháng Giêng vừa qua, Công ty Phát triển Đình Vũ - liên doanh giữa Công ty International Port Engineering&Management (Bỉ), Tập đoàn Bảo hiểm quốc tế Mỹ và Công ty Công trình Giao thông Hải Phòng, sẽ đầu tư thêm 70 triệu USD cho giai đoạn 2 của KCN Đình Vũ tại thành phố cảng Hải Phòng, với mục tiêu phát triển Đình Vũ thành một khu công nghiệp hiện đại mang tầm quốc tế.

Theo bản quy hoạch chi tiết phát triển KCN Đình Vũ vừa được Thủ tướng phê duyệt, KCN Đình Vũ nằm trên diện tích 944,5 ha và là một bộ phận không thể tách rời của dự án khu kinh tế tổng hợp trên bán đảo Đình Vũ bao gồm một khu vực cảng nước sâu (130 ha), một khu công nghiệp và khu thương mại nhà ở (65 ha).

Ông Filip Martens, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Đình Vũ cho biết, dự án phát triển giai đoạn 2 của KCN Đình Vũ, với tổng diện tích 318 ha sẽ được hoàn thành trong 3 năm tới, nhằm đáp ứng nhu cầu đất để xây dựng các nhà máy chế tạo công nghiệp nặng tại khu vực miền Bắc. Năm 2007, với khu vực mở rộng, KCN Đình Vũ hy vọng sẽ thu hút được 220 triệu USD vốn đầu tư mới, bao gồm các dự án công nghiệp nặng của Huyndai (Hàn Quốc) và Tata Steel (Ấn Độ).

“Cách đây 10 năm, chúng tôi là những người đầu tiên đưa ra ý tưởng về KCN Đình Vũ. Hồi đó, rất ít người tin vào mơ ước của chúng tôi. Vậy mà đến bây giờ, giai đoạn 1 của KCN Đình Vũ đã được lấp đầy và chuẩn bị sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới”, ông Martens nói.

“Hy vọng sự hợp tác thành công của chúng tôi có thể là một ví dụ điển hình cho nhiều nhà đầu tư khác đến từ châu Âu hay Mỹ tới kinh doanh tại đây”, ông Martens nói. Như để minh chứng cho việc thực hiện lời hứa này, ông Martens đã mời được Giám đốc điều hành Công ty Phát triển cảng biển Zeebrugge của Bỉ (vận hành cảng biển lớn nhất của Bỉ) - ông Pierre Kerckaert, lần đầu tiên đến tìm kiếm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực phát triển cảng biển tại Việt Nam. Công ty phát triển Đình Vũ và Zeebrugge đang dự định tham gia vào dự án đầu tư phát triển cảng cửa ngõ Lạch Huyện tại Thành phố Hải Phòng, với tổng vốn đầu tư ban đầu 9.000 tỷ đồng.

Kế hoạch kỳ vọng

Ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, để đón được dòng vốn mới thì trước hết VN phải “tiêu” được những đồng vốn đã có sẵn. Không chỉ là giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp phép khẩn trương triển khai thực hiện các dự án của họ tại Việt Nam, công tác xúc tiến đầu tư cũng được ông Thắng nhấn mạnh như một tác nhân quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu thu hút trong năm 2007 là 11 tỷ USD vốn đăng ký và 5 tỷ USD vốn thực hiện.

“Công tác xúc tiến đầu tư cần được thực hiện theo một phương pháp tiếp cận mới, phương thức mới và tư duy mới, có nghĩa là các bộ, ngành chỉ mang tính định hướng và hướng dẫn thực hiện, còn các địa phương và các doanh nghiệp cần chủ động và năng động hơn nữa trong hoạt động xúc tiến đầu tư”, ông Thắng lý giải.

Ngay trong tháng 4 năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hợp tác với TTXVN tổ chức một diễn đàn đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại TP HCM. Diễn đàn có sự tham dự của nhiều chính khách và các giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn trong khu vực và trên thế giới. Song hành cùng diễn đàn, dự kiến, Bộ Thương mại sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại và Đầu tư với sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã hoạt động tại Việt Nam, cũng như các nhà đầu tư mới đang có ý định làm ăn tại Việt Nam.

(Theo Đầu Tư)

 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -2.85-0.71%

Thay đổi từ đầu năm: 13.05%

Tổng KLGD: 45,757,977(cp)

Tổng GTGD: 792(tỷ)

Thay đổi: -1.33-2.16%

Thay đổi từ đầu năm: 2.5%

Tổng KLGD: 35,929,616(cp)

Tổng GTGD: 310(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao