Nga lập đoàn kiểm tra thủy sản Việt Nam
Website của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam ngày 15/1 đưa tin, theo hãng Interfax, Cục trưởng kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga Sergei Dankvert cho biết, cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất thủy sản ở Iceland và Việt Nam.
> Tôm VN có nguy cơ bị cấm vào Nhật
Dự kiến đoàn thanh tra của Nga sẽ đến Iceland vào ngày 17/1, sau đó là Việt Nam. Tuy nhiên, lịch làm việc cụ thể tại Việt Nam trong tuần này mới được thông qua.
Cũng theo ông Sergei Dankvert, chỉ những cơ sở sản xuất thủy sản vượt qua đợt thanh tra này và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm mới được phép xuất khẩu vào Liên bang Nga.
Từ 15/1, để tránh nguy cơ hàng bị ách lại do vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, Thứ trưởng Bộ Thủy sản Lê Thị Hồng Minh cũng vừa có công văn yêu cầu, tất cả lô hàng thủy sản xuất khẩu vào Nga phải có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo mẫu do Cục kiểm dịch thực vật Liên bang Nga đề xuất.
Các cơ sở chế biến này cũng phải được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn ngành do Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (Naviqaved) cấp.
Nafiqaved cũng phải hướng dẫn, hỗ trợ các danh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu thủy sản vào Nga nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị, áp dụng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đáp ứng yêu cầu của Nga.
Những tháng cuối năm 2006, hàng loạt cảnh báo từ các cơ quan chức năng tại Nga, Nhật cho thấy tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam ngày càng gia tăng. Những thông báo từ các nước nhập khẩu lớn này cũng khuyến cáo, nếu tình trạng vi phạm không được cải thiện, thủy sản Việt Nam có khả năng bị cấm cửa vào Nga, Nhật. Tuy nhiên, những lô hàng có nhiễm tạp chất vẫn thường xuyên bị phát hiện mặc dù công tác kiểm tra đã được các cơ quan chức năng tăng cường.
Chỉ trong vòng 11 ngày cuối năm, cơ quan chức năng kiểm tra nguyên liệu đầu vào từ doanh nghiệp, 2 lô hàng có tạp chất đã được phát hiện trong số hơn 2.500 lô tôm nguyên liệu được kiểm tra. Tính từ 18/5 đến 31/12/2006, gần 86.000 lô tôm nguyên liệu được kiểm tra, trong đó có 180 lô bị phát hiện chứa tạp chất. Dù tỷ lệ chỉ 0,21%, nhưng tình hình này chứng tỏ thủy sản xuất khẩu Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn sạch.
P.A.