Ngày lành cho trung tâm thương mại mới
Không hẹn mà nên, ngày 14/12 cả Metro, - nhà bán lẻ nước ngoài lớn nhất ở Việt Nam, và Saigon Co.op, nhà bán lẻ số 1 Việt Nam, theo bình chọn của Tạp chí bán lẻ châu Á, đều khai trương những siêu thị mới tại TP HCM.
Đầu tư trên 50 tỷ đồng cho siêu thị Saigon Co.op thứ 17, Co.opMart Lý Thường Kiệt, lần đầu tiên nhà bán lẻ Việt Nam này thử nghiệm mô hình trung tâm thương mại kết hợp với ký túc xá cho sinh viên. Đây cũng là siêu thị lớn nhất của chuỗi Saigon Co.op, tính cho đến nay.
Khu ký túc xá dự kiến sẽ giải quyết chỗ ở cho khoảng 3.000 sinh viên của trường Đại học Bách khoa, với 12 tầng và 1 hầm. Nguồn vốn đầu tư xây dựng ký túc xá được lấy 50% từ học phí sinh viên, nửa còn lại vay ngân hàng và UBND TP HCM hỗ trợ tiền lãi vay. Dự kiến của các nhà đầu tư, khu trung tâm thương mại sẽ phục vụ cho số sinh viên này và người tiêu dùng trong khu vực.
Với 4 tầng dịch vụ và 1 tầng hầm, khu trung tâm thương mại kinh doanh theo hình thức tự chọn với hơn 30.000 mặt hàng, trong đó 70% là hàng Việt Nam chất lượng cao.
Sáng qua, siêu thị thứ 7 tại Việt Nam của Metro Cash & Carry đã được khai trương ở quận 12, TP HCM. Đầu tư hơn 15 triệu USD, theo đúng tiêu chí bán sỉ, Metro Hiệp Phú cung cấp cho thị trường 15.000 mặt hàng thực phẩm và phi thực phẩm. Liwe Hoelzer, Tổng giám đốc Metro Cash & Carry Việt Nam cho rằng, sự phát triển của hệ thống Metro tại Việt Nam phù hợp với tốc độ lớn mạnh của ngành phân phối nội địa và tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Thị trường phân phối sẽ mở cửa sớm ngay khi cam kết WTO có hiệu lực từ ngày 11/1/2007. Giới kinh doanh bán lẻ trong nước đang ra sức chạy đua chiếm lĩnh thị trường trong những ngày cuối cùng tiền hội nhập.
Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Hòa bày tỏ lo lắng: "Mở cửa hệ thống phân phối, Co.opMart nói riêng và các doanh nghiệp phân phối trong nước đứng trước thử thách lớn, phải cạnh tranh quyết liệt và không cân sức với các tập đoàn bán lẻ nước ngoài". Đại diện Công ty G7 - chủ chuỗi cửa hàng G7mart, cũng không giấu vẻ lo lắng đứng trước nguy cơ các kênh phân phối truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa... sẽ bị đè bẹp trong tương lai.
Tuy nhiên, trao đổi với VnExpress, một thành viên Đoàn đàm phán WTO của Chính phủ cho biết, thực sự theo cam kết mở cửa thị trường dịch vụ với WTO, bán lẻ Việt Nam vẫn còn sân chơi rất rộng. "Có 1 điểm trừ và 3 điểm cộng cho ngành bán lẻ trong nước thời hội nhập. Đó là cạnh tranh nhiều, nhưng chất lượng dịch vụ sẽ tăng, người tiêu dùng được lợi, nhà phân phối trong nước có điều kiện hoàn thiện được mình hơn", thành viên này nói.
Theo ông, cảnh báo về những nguy cơ mất thị phần trong phân phối nội địa thời hội nhập là cần thiết, nhưng phải xác định rằng, mở cửa khi thực hiện cam kết WTO sẽ giúp cho thị trường phát triển mạnh.
"Theo cam kết WTO, cũng như thông lệ các nước thành viên, việc mở cửa thị trường bán lẻ - như sự xuất hiện của các đại gia nước ngoài - là tỷ lệ thuận với tăng trưởng GDP mỗi nước, thông thường là bằng 10% GDP. Do đó, thị trường phân phối Việt Nam vẫn còn rất lớn, ở xuất phát điểm tăng trưởng hơn 8% hiện nay", chuyên gia này khẳng định.
Phan Anh