Thứ sáu, 29/9/2006, 02:03 GMT+7

Giá gas có thể giảm 10.000 đồng

Dầu thế giới tăng trở lại sau nhiều ngày đứng dưới 60 USD/thùng. Dù vậy, theo các nhà nhập khẩu, giá gas bán lẻ trong tháng 10 có thể sẽ giảm do nguồn cung khá dồi dào và giá nhập khẩu cũng trong xu thế rẻ hơn.

Theo những thông tin mới nhất mà các công ty nhập khẩu đầu mối nhận được sáng nay, giá gas thế giới chào bán từ các nhà máy vẫn đang tiếp tục trong xu thế giảm. Hiện giá gas nhập khẩu đang ở mức 561,5 USD/tấn và có khả năng sẽ giảm tới 50 USD/tấn vào những ngày đầu tháng.

Với mức này, cộng thêm thuế nhập khẩu 5%, thuế VAT 10%, cước vận chuyển... giá gas trong nước dự kiến sẽ giảm khoảng 10.000 đồng/bình loại 12 kg. Theo các doanh nghiệp, đây mới là mức dự kiến, chưa chốt lại, song chắc chắn tháng tới, giá gas sẽ rẻ hơn.

Ông Hoàng Anh, Giám đốc Công ty Gas Petrolimex khu vực phía Nam cho biết thị trường gas thế giới đang điều tiết trở lại sau thời gian dài giá bị đẩy lên quá cao. Đợt dầu xuống dưới 60 USD/thùng cũng đang để lại dư chấn trên thị trường nhiên liệu. Trong nước, Nhà máy Dinh Cố bắt đầu hoạt động ổn định sau đợt nghỉ bảo dưỡng định kỳ. Trong khi đó, lượng hàng tồn trong các nhà máy còn khá nhiều, do vài tháng trước lo ngại nguồn cung giảm các nhà máy đã nhập khẩu quá nhiều.

Tuy nhiên, ông Hoàng Anh dự báo giá gas sẽ tăng trở lại vào những tháng còn lại của năm. Cuộc đảo chính ở Thái Lan đã khiến nguồn hàng ở nước này càng thêm căng thẳng. Việc khắc phục sự cố tại Nhà máy lọc dầu của BP ở Alasca không đúng hạn cộng với nhu cầu tiêu dùng của một số nước khi bước vào mùa đông tăng cao khiến nguồn hàng được có thể sẽ rất khó khăn. "Những nhân tố này cho thấy, việc giá gas tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 11 và 12 là rất khó", ông Hoàng Anh khẳng định.

Minh Khuyên

 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -2.85-0.71%

Thay đổi từ đầu năm: 13.05%

Tổng KLGD: 45,757,977(cp)

Tổng GTGD: 792(tỷ)

Thay đổi: -1.33-2.16%

Thay đổi từ đầu năm: 2.5%

Tổng KLGD: 35,929,616(cp)

Tổng GTGD: 310(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao