Vietnam Airlines sắp hết hạn nộp 5,2 triệu euro
Trao đổi với VnExpress sáng 13/6, Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Xuân Hiển cho hay 18/6 là thời hạn cuối cùng phải nộp đủ 5,2 triệu euro tiền phạt theo phán quyết của toà án Pháp. Cuối tuần này hội đồng quản trị tổng công ty sẽ họp bàn về các vấn đề liên quan đến vụ kiện.
> Kháng cáo của Vietnam Airlines bị bác bỏ
> Vụ kiện có dấu hiệu lừa đảo
 |
| VNA có thể còn tốn kém nếu tiếp tục theo kiện. Ảnh: H.H. |
Ngày 18/6 là thời hạn cuối cùng tổng công ty này phải nộp đủ số tiền theo phán quyết của tòa Pháp. Ông Hiển cho hay hiện tại VNA chưa chuyển số tiền 5,2 triệu euro vào tài khoản của chủ tịch đoàn luật sư Paris. Để tránh các khả năng xấu có thể xảy ra, như bắt giữ máy bay, một mặt Vietnam Airlines sẽ thực hiện án quyết của tòa phúc thẩm Paris, một mặt làm việc với các luật sư để tìm cách giải quyết tiếp vụ việc.
Trả lời câu hỏi của VnExpress về khả năng thắng kiện của VNA nếu tiếp tục theo đuổi, ông Hiển nói: "Khó đánh giá". Theo những tài liệu luật sư của VNA tại Italy nắm trong tay, ông Hiển nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, có sự móc nối giữa luật sư Liberati và giám đốc văn phòng Falcomar.
Đề cập đến số tiền 5,2 triệu euro nộp sang tài khoản Pháp, Tổng giám đốc VNA cho biết Phó thủ tướng Vũ Khoan đã có văn bản cho phép trích từ quỹ dự phòng của tổng công ty. Mới đây tổng công ty này đã nhận được tiền lãi của 1,3 triệu euro bị tòa án Pháp phong tỏa từ năm ngoái theo yêu cầu của Liberati.
Bình luận về khả năng theo tiếp vụ kiện, Tuổi Trẻ ghi lại nhận định của Giám đốc Công ty Luật Nam Hùng Nguyễn Vân Nam. Theo vị luật sư trên, hãng hàng không này cần hết sức thận trọng khi khởi kiện vụ án mới, nếu không sẽ rất tốn kém và khó thu lại kết quả.
Ông Nam nhận định, nếu thật sự VNA có trong tay các bằng chứng như vậy thì có thể đề nghị Viện Công tố Italy khởi tố luật sư Liberati về tội lừa đảo. "VNA phải đảm bảo có chứng cứ chính xác, bởi rất có thể bị luật sư Liberati kiện lại về tội vu khống", ông Nam khẳng định.
Theo ông, bên cạnh việc đề nghị xem xét hình sự hành vi của luật sư Liberati, VNA cũng có thể khởi kiện một vụ kiện dân sự hoàn toàn mới (vụ kiện thứ ba) yêu cầu luật sư Liberati và Công ty Falcomar phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho VNA (khiến VNA phải mất 5,2 triệu euro). Để khởi kiện vụ án này, VNA phải đưa ra được các bằng chứng về hành vi vi phạm của luật sư Liberati, sự cấu kết giữa luật sư với Công ty Falcomar.
Giới luật sư VN cho rằng theo đuổi tiếp vụ kiện chi phí sẽ rất tốn kém, riêng số tiền trả mỗi giờ làm việc cho luật sư nước ngoài lên tới gần 1.000 USD.
P.H. - V.P.