Kim ngạch xuất khẩu dầu thô tăng mạnh
 |
| Xuất khẩu dầu thô giúp bù đắp cho nhập khẩu xăng dầu. |
Cơn sốt nhiên liệu thế giới thời gian qua đã giúp Việt Nam tăng kim ngạch xuất khẩu dầu thô và cải thiện cán cân thương mại. 8 tháng đầu năm, cả nước xuất được hơn 13 triệu tấn, đạt gần 3,5 tỷ USD, tăng 25% về lượng và 70% về trị giá.
Theo phân tích của Bộ Thương mại, nếu kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm tăng 3,434 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái thì một phần đóng góp quan trọng trong đó chính là dầu thô. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô thời gian này đã tăng 960 triệu USD so với cùng kỳ.
Tuy nhiên, nếu tính riêng tháng 8, xuất khẩu dầu thô chỉ đạt 1,7 triệu tấn, trị giá 493 triệu USD, tăng 14,3% về lượng và 38% về trị giá so với tháng 8 năm ngoái. Theo Bộ Thương mại, sự tăng lên của kim ngạch dầu thô trong tháng 7 chủ yếu do tăng lượng xuất, còn giá đã bắt đầu xu hướng giảm dần (giảm gần 3 USD/thùng). Dự kiến từ nay đến cuối năm, Việt Nam chỉ xuất thêm 4,5 triệu tấn với giá 38 USD/thùng. Như vậy, kim ngạch trong những tháng cuối năm chỉ đạt 1,2 tỷ USD, tức là bình quân mỗi tháng đạt 300 triệu USD, giảm khoảng 195 triệu USD so với tháng 8 và giảm 135 triệu USD so với bình quân tháng của 8 tháng đầu năm.
| Giá nhập khẩu một số loại xăng dầu từ thị trường châu Âu trong tháng 8: xăng A97 là 54,492 USD/thùng, A95 là 52,036 USD/thùng, A92 là 51,197 USD/thùng, Kerosene là 52,475 USD/thùng, diesel 0,5%S là 50,581 USD/thùng, FO 189 CST 3,5%S là 194,391 USD/thùng. |
Trong khi đó, do phụ thuộc hoàn toàn vào giá xăng dầu trên thị trường thế giới nên 8 tháng qua, nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam chỉ tăng 10,7% về số lượng nhưng kim ngạch tăng tới 36,4% (đạt gần 7,3 triệu tấn, trị giá 2,2 tỷ USD). Riêng tháng trước, ước đạt 800.000 tấn, tương đương 253 triệu USD, tăng 39,4% về lượng và 79,1% về trị giá.
Về diễn biến giá nhiên liệu thế giới thời gian qua, nhiều chuyên gia lo ngại một số tập đoàn đã sử dụng thông tin lũng đoạn thị trường. Bởi trên thực tế, giá dầu lửa đã giảm mạnh trong tháng 7 trước những tín hiệu khả quan tại Iraq, nhưng lại tăng vọt trong tháng 8. OPEC đã hứa hẹn tăng sản lượng vào tháng 9, nhưng thông tin này cũng chỉ có thể làm giá dầu giảm nhẹ, dao động ở mức cao 47,6-48 USD/thùng. Dự báo trong tháng 9, giá dầu vẫn sẽ có biến động khó lường ở mức cao do khả năng Mỹ tiếp tục dùng sức mạnh quân sự để thiết lập lại trật tự tại Iraq. Các tập đoàn dầu khí cũng không bỏ qua cơ hội này để đầu cơ trục lợi.
Đinh Linh