‘Doanh nghiệp cạnh tranh chật vật với buôn lậu’
 |
| Ông Bình: "doanh nghiệp trẻ cần hỗ trợ nâng cao sức cạnh tranh". |
Đó là ý kiến của ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội các nhà doanh nghiệp trẻ VN - tại Diễn đàn doanh nghiệp VN, khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Phó thủ tướng Vũ Khoan, Bộ trưởng KH&ĐT Võ Hồng Phúc đã đến dự diễn đàn này.
 |
| Hơn 200 đại biểu trong và ngoài nước tham dự diễn đàn. |
Theo ông Bình, nếu không giảm thuế xuống mức dưới 5%, các doanh nghiệp buôn bán điện thoại di động, máy tính… sẽ phải nhường sân chơi cho giới buôn lậu. Một khó khăn khác mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt là sự thiếu lành mạnh trong công tác thuế. “Một doanh nghiệp nộp đầy đủ thuế sẽ không thể cạnh tranh nổi với một doanh nghiệp cùng ngành, nghề mà gian lận, trốn thuế”, ông nói.
Chia sẻ quan điểm trên, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, các doanh nghiệp tư nhân hiện rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh. Ông cho biết thêm, 2003 sẽ là năm hội nhập “thực chất” của kinh tế Việt Nam vào khu vực và thế giới nên Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp cần có quyết tâm thật cao để khẳng định chỗ đứng trong môi trường cạnh tranh bình đẳng toàn cầu.
Đại diện các tổ chức quốc tế đều nhận định, trong năm 2002, môi trường đầu tư tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện. Chính trị ổn định, giá cả ít biến động, kinh tế tư nhân phát triển đã giúp GDP giữ vững được tốc độ tăng trưởng 7% trong bối cảnh thế giới đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo đại diện của Công ty tài chính Quốc tế (IFC) và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, thực thi pháp luật chưa nghiêm, tham nhũng, hạ tầng đầu tư yếu kém là những “vật cản” khiến luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào VN những năm gần đây tăng chậm. “Chẳng hạn, so với Trung Quốc hay Thái Lan thì lượng FDI từ Nhật Bản vào Việt Nam còn quá bé nhỏ”, ông Ryuichi Hirai, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Nhật Bản nói.
Trước khó khăn của các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định, sẽ cố gắng cải thiện môi trường kinh doanh một cách toàn diện. Ông nêu rõ, nhiều ngành nghề như công nghệ, tài chính, tư vấn… của Việt Nam mới trong giai đoạn phát triển sơ khai, chưa đáp ứng được yêu cầu hội nhập nên sẽ được Chính phủ ưu tiên hỗ trợ trong thời gian tới. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế ủng hộ việc nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam, cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực.
Trong tham luận tại diễn đàn, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cũng cho biết, chi phí sản xuất và chi phí dịch vụ của nhiều loại sản phẩm còn ở mức cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Sang năm 2003, bộ sẽ cố gắng chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư trong tất cả các lĩnh vực kinh tế.
 |
| Bà Susan Adams: "IMF sẽ tăng hỗ trợ khu vực tư nhân". |
Giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tại VN Susan Adams cho VnExpress biết, ba vấn đề được IMF đặc biệt quan tâm là tăng cường sự minh bạch, hội nhập thương mại và chính sách thuế của Việt Nam. Theo đó, IMF sẽ tăng hỗ trợ cho kinh tế tư nhân để giúp khu vực này có thêm nhiều cơ hội phát triển. Đại diện UNDP, ông Joan Gomez nói, sẽ giúp Chính phủ Việt Nam đẩy mạnh việc thực thi Luật Doanh nghiệp, góp phần xoá đói giảm nghèo.
Trao đổi với VnExpress, ông Trương Gia Bình cho biết, thông điệp mà Hội các nhà doanh nghiệp trẻ muốn gửi tới Diễn đàn doanh nghiệp năm nay là “thêm hiểu biết sâu sắc giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước”.
Thanh Xuân
Ảnh: Xuân Thu