Lùi thời hạn giải trình về cơ chế nền kinh tế VN
 |
| Các cá nhân, tổ chức kinh tế Việt Nam có toàn quyền sở hữu phương tiện sản xuất của mình. |
Theo nguồn tin riêng của VnExpress, cách đây 2 tiếng, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thông báo tiếp tục hoãn thời hạn nộp văn bản giải trình đến 2/10. Ngày cuối cùng phía Việt Nam phải bảo vệ ý kiến trước cáo buộc của Hiệp hội các chủ trại cá nheo Mỹ (CFA) cũng được lùi lại tới 15/10.
Về phía Việt Nam, một quan chức của Bộ Thương mại cho phóng viên VnExpress biết, bản giải trình dài 51 trang bằng tiếng Anh (kể cả phụ lục là hơn 500 trang) vừa được hoàn tất trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan và dự kiến sẽ trình lên Chính phủ ngay trong chiều nay. Ông nói: "Chúng tôi đã và đang làm hết sức mình để Việt Nam có thể được công nhận là nước có nền kinh tế thị trường. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vụ kiện cá basa. Đồng thời, tạo thuận lợi cho Việt Nam trong các mối quan hệ thương mại quốc tế sau này".
Vị quan chức này cho biết thêm, thực ra ngay từ khi CFA đâm đơn kiện các doanh nghiệp Việt Nam bán phá giá các sản phẩm cá tra, basa filê đông lạnh vào thị trường Mỹ, phía Việt Nam đã có văn bản giải trình về thực trạng nền kinh tế. Văn bản đó được gửi sang Mỹ dưới dạng một công hàm, dài 7 trang, với nội dung được xây dựng trên cơ sở bác lại đơn kiện của CFA.
|
Theo cựu giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, ông Andrew Steers, xét về góc độ giá cả, Việt Nam hoàn toàn đủ tiêu chuẩn của một nước có nền kinh tế thị trường.
Riêng về vụ kiện cá basa, ông Andrew Steers cho rằng, trên thực tế, các quốc gia ngày càng có xu hướng đẩy mạnh bảo hộ cho ngành sản xuất trong nước trước hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài. Khi tranh chấp thương mại xảy ra, các nước nhỏ đôi khi chịu nhiều thiệt thòi. Vì vậy, Việt Nam rất cần một đội ngũ chuyên nghiệp đối với các vụ kiện kiểu cá basa. Đây chính là sự kiện cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách.
Thanh Xuân |
Ngày 12/8 vừa qua, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại, phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương soạn thảo văn bản giải trình đề nghị Mỹ trao cho Việt Nam quy chế nền kinh tế thị trường. Nội dung của văn bản là làm rõ khả năng chuyển đổi tự do của đồng nội tệ (VND), sự thỏa thuận tự do giữa chủ doanh nghiệp và lao động về lương bổng, việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các loại hình kinh tế khác được khuyến khích hoạt động tại Việt Nam, việc các đơn vị kinh doanh tự chủ trong sở hữu và sử dụng các phương tiện sản xuất, đầu ra và giá cả của các sản phẩm, dịch vụ được quyết định bởi thị trường... Đây cũng là những tiêu chí mà DOC yêu cầu Việt Nam phải giải trình.
Theo thông lệ, ngoài văn bản giải trình, Việt Nam cần có ý kiến ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài đang làm ăn tại Việt Nam...
Nghĩa Nhân - Song Linh