Bánh kẹo Hữu Nghị mất thương hiệu
 |
|
Bánh kẹo Hữu Nghị đang bị tranh cướp nhãn hiệu. |
Thương hiệu bánh kẹo Hữu Nghị vốn rất quen thuộc với người tiêu dùng, đặc biệt là bánh trung thu, mứt tết... Nhưng các sản phẩm này có nguy cơ biến mất khi một thương hiệu Hữu Nghị khác xuất hiện với những sản phẩm tương tự được bán rộng rãi trên thị trường.
Xí nghiệp Bánh kẹo Hữu Nghị ra đời từ năm 1981, tiền thân là Xí nghiệp Bánh kẹo Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tháng 11/1996, Giám đốc Công ty Thực phẩm miền Bắc (đơn vị chủ quản của Hữu Nghị) quyết định chuyển toàn bộ vốn tự có của xí nghiệp về công ty, 3.000 m2/7.000 m2 đất cùng nhà xưởng do xí nghiệp xây dựng từ năm 1981 được chuyển cho xí nghiệp khác. Trước việc này, nhân viên Xí nghiệp Hữu Nghị đã phải huy động vốn tự có để tổ chức sản xuất kinh doanh. Và nhằm mở rộng quy mô xí nghiệp, đầu năm 1999, Hữu Nghị xin được cổ phần hóa.
Ngay lập tức, Công ty Thực phẩm miền Bắc đã làm đơn gửi Cục Sở hữu Công nghiệp xin đăng ký nhãn hiệu Hữu Nghị cho sản phẩm bánh mứt kẹo của mình. Phát hiện việc này, Xí nghiệp Hữu Nghị đã có đơn gửi Cục Sở hữu Công nghiệp yêu cầu bảo hộ nhãn hiệu cho hàng hóa của mình. Cục Sở hữu Công nghiệp thông báo "chấp thuận đơn hợp lệ" và sẽ xem xét nội dung để có kết quả trong thời hạn 9 tháng kể từ 14/2/2000. Tuy nhiên, 18 tháng trôi qua sự việc vẫn chìm vào im lặng…
Bà Bùi Thị Khuyên, Giám đốc công ty cổ phần bánh kẹo Hữu Nghị, cho biết, dù chưa được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp đăng ký, không được phép của công ty, nhưng 2 năm qua, Công ty Thực phẩm miền Bắc vẫn cho ra đời các sản phẩm bánh mứt kẹo mang tên Hữu Nghị, cố tình nhập nhằng với thương hiệu Hữu Nghị truyền thống. Vì sản phẩm không thể có cùng chất lượng, thị phần của Hữu Nghị giảm gần một nửa, nhiều đại lý cắt bỏ hợp đồng vì không biết "Hữu Nghị thật" hay "giả".
Ông Đỗ Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hữu Nghị, cho biết: "Chúng tôi có thể sẽ mất nốt cái tên của mình. Điều đáng buồn là chính những người chủ tâm chiếm đoạt thương hiệu bánh kẹo Hữu Nghị vốn là cấp chủ quản của công ty".
(Theo Lao Động)