Thứ tư, 3/11/2004, 12:00 GMT+7

Giới tính theo cuộc đời (phần 57)

Kinsey đã cảnh báo rằng có tới 2% số cặp ở độ tuổi sinh đẻ không sinh hoạt tình dục. Và theo kết quả của một số cuộc điều tra khác thì có tới 5% những trường hợp vô sinh bắt nguồn từ sự lãnh cảm “chuyện chăn gối”...

Từ chối “chuyện chăn gối” và chứng co đau âm đạo

Định nghĩa và nguyên nhân

Trong vài năm chúng tôi đã theo dõi và chữa trị cho hơn 100 cặp vợ chồng đến khám vì chứng lãnh cảm “chuyện chăn gối”. Đó là sự trục trặc thường xuyên xảy ra nhưng y học lại thường xuyên bỏ qua. Tuy nhiên, hiện nay, Kinsey đã cảnh báo rằng có tới 2% số cặp ở độ tuổi sinh đẻ không sinh hoạt tình dục. Và theo kết quả của một số cuộc điều tra khác thì có tới 5% những trường hợp vô sinh bắt nguồn từ sự lãnh cảm “chuyện chăn gối”.

Một điểm phải ngay lập tức được nhấn mạnh đó là: đối với chuyện lãnh cảm tình dục thì trạng thái gia đình đi cùng với sự mơ hồ cá nhân của cả vợ và chồng luôn tồn tại. Nếu như, trong phần lớn trường hợp co đau âm đạo biến ống dẫn âm đạo thành dạng một cái cổ chai bị thắt lại, người đàn ông cũng không hoàn toàn vô can trong triệu chứng này bởi nhiều lý do: hoặc do sự nhút nhát, thiếu kinh nghiệm nên họ không dám “tiến hành một cách cương quyết, hoặc do họ cũng phải chịu đau đớn bởi những rối loạn chức năng cương cứng của dương vật, hay do sự xuất tinh sớm nên họ không thể tiếp tục cuộc tình. Sự thông đồng ngầm của cả hai người kết thúc bằng việc cứ kéo dài mãi tình trạng “chuyện chối chăn gối” bị thất bại trong hàng tháng thậm chí hàng năm.

Đó là lời giải thích cho biết bao năm trời cam chịu với những sinh hoạt vợ chồng bị hạn chế, nhường chỗ cho sự thủ dâm qua lại hay những lần giao hợp không bình thường. Tồi tệ hơn nữa là dẫn đến từ bỏ hoàn toàn “chuyện chăn gối”.

Chứng co đau âm đạo

Phần lớn phụ nữ đến khám chỗ chúng tôi vì chứng lãnh cảm đều phải chịu đựng sự co đau âm đạo. Chứng co đau âm đạo chính là sự co thắt những cơ ngoại biên âm đạo ngoài ý muốn. Nó có thể trở lại trạng thái thả lỏng bằng sự tiếp xúc gần âm đạo bởi một vật dù rất nhỏ như ngón tay. Một cái banh mỏ vịt to, cứng còn đưa vào âm đạo được huống hồ là dương vật. Người bị chứng co đau âm đạo sẽ khép ngay đùi lại một cách thất vọng kéo theo co ống dẫn khi nghe thấy ý định muốn chạm nhẹ tới âm đạo thậm chí tỏ ra chống đỡ, nhoài người ra sau, hoặc sợ đến mức nhảy khỏi giường. Có một số trường hợp phụ nữ sẵn sàng đón nhận “chuyện chăn gối” dù ít hoặc nhiều thì lại có phản ứng co giật khi dương vật muốn đi sâu vào âm đạo.

Tuy nhiên phần lớn phụ nữ đều mong muốn quan hệ tình dục nhưng “cơ thể họ lại từ chối”. Điều tối thiểu mà người ta có thể nói đó là tồn tại một sự phân cách giữa ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ cơ thể, vậy ngôn ngữ nào nói đúng? Từ vấn đề này buộc các nhà trị liệu phải đặt ra 3 câu hỏi:

1. Liệu các cặp vợ chồng có thực sự mong muốn mối quan hệ tình cảm của họ một cách hiển nhiên gắn kết với những tiếp xúc cơ thể, dẫn đến những hoạt động giao phối? Rất nhiều phụ nữ (3/4) đánh giá cao những giây phút xúc động từng trải qua, sự chắc chắn được chấp nhận và được yêu, chính khả năng bản thân mình trong sinh hoạt tình dục.

2. Liệu phụ nữ có luôn dám nói cho bạn tình biết những mong muốn thực sự của mình? Liệu họ có thực sự mong muốn có quan hệ tình dục vì chính bản thân mình? Không có gì là chắc chắn cả. Khá đông những bệnh nhân có chứng co đau âm đạo đã theo một chế độ điều trị làm bình thường hóa với các giai đoạn: khúc dạo đầu, cao trào và khúc dạo cuối. Chế độ này phù hợp với nam hơn là với nữ.

3. Cuối cùng thì phải chăng là những ham muốn? Với sắc thái ham muốn làm mẹ không phải là lý do thực sự duy nhất của cuộc khám bệnh. Như vậy, sự giao phối bản thân nó không phải là mục đích mà là phương tiện thực hiện mong muốn sinh lý và sinh học của họ.

Tính cách của những bệnh nhân co đau âm đạo

Friedman đã đi khá xa trong những phân tích về tính cách của những phụ nữ lãnh cảm “chuyện chăn gối”. Trong cuốn “Virgin wives” xuất bản năm 1962, ông đã miêu tả 3 dạng phụ nữ sau:

- Người đẹp ngủ trong rừng: những phụ nữ non trẻ đến độ ngây ngô.

- Nữ chiến binh Brunehild: những phụ nữ che giấu sự ham muốn tột đỉnh với vẻ ngoài cam chịu và thái độ dịu dàng.

- Ong chúa: thúc đẩy bởi ham muốn duy nhất là làm mẹ.

Trong trường hợp này, giới tính không còn có ý nghĩa gì nữa và những ham muốn thì hoàn toàn hướng về một điểm đích là chức năng sinh thực. Sự ham muốn tình dục được chế ngự bởi ham muốn làm mẹ vượt lên trên những ham muốn bị chế ngự bởi lạc thú. Và như vậy một cách khá thường xuyên nó tạo nên động cơ thực sự thúc đẩy việc đi khám bệnh.

Xét về mặt tâm sinh lý, chúng tôi lựa chọn theo dõi những người bị chứng cuồng loạn trong số những phụ nữ mắc chứng co đau âm đạo: ham muốn lạc thú của họ ở mức được kiểm soát nhưng cái khủng khiếp của lần quan hệ đầu tiên đã gây cho họ một nỗi sợ kinh hoàng khi dương vật đi vào âm đạo làm rách màng trinh nó như một vết rách ngoài da vùng nhậy cảm, những người này luôn bị ám ảnh nỗi sợ và đau đớn ấy kéo theo những phản ứng kịch liệt “chuyện chăn gối” tiếp theo, nhất là khi bước vào giao hợp.

Chứng giao hợp đau thường quan sát thấy ở những người bị chứng ám ảnh. Những người phụ nữ này biểu hiện một sự căm ghét mạnh mẽ đối với đàn ông và sợ giới tính của họ hơn là những nỗi sợ hãi đơn thuần gì đó. Đôi khi điều đó lại là cách thức tình thế để thỏa hiệp một cuộc xung đột gia đình hay một xu hướng đồng tình luyến ái trên.

Sự lựa chọn bạn tình của những người phụ nữ bị chứng co đau âm đạo không phải tình cờ, họ cũng say mê những “gã đàn ông” đầy râu và hồng hào, nhưng sau khi quan hệ tình dục thì người ta có thể nói rằng: đó là những “người đàn bà mềm yếu” đội lốt những người đàn ông thực sự. Bởi những đức ông chồng này tuy trình độ học vấn cao nhưng không thể giải thoát mình khỏi những điều cấm kỵ bị áp đặt trong một gia đình gia giáo truyền thống. Sự thiếu kinh nghiệm của họ đôi khi đến mức ngây thơ và có khi còn mù tịt về kiến thức giới tính.

Theo lời của những bệnh nhân nữ thì đa phần các đức ông chồng nhút nhát, lịch sự và nhẫn nại, điều mà theo cách nói của họ thì phải gọi là “vô hại” về mặt tình dục. Các tiêu chuẩn này chính là cái để họ chọn bạn đời.

Sự thụ động của đàn ông có thể giải thích bởi lần quan hệ tình dục đầu tiên bị hoãn lại hàng tháng, thậm chí hàng năm. Thời hạn này càng kéo dài thì nguy cơ bất lực thứ 2 ngày càng tăng.

Theo một số nghiên cứu, có đến 50% ông chồng tỏ ra bất lực ngay khi đang đảm nhận chức năng khiêu chiến khoái cảm. Sự bất lực này trách nhiệm thuộc về chứng co đau âm đạo của phần lớn nữ bệnh nhân. Mặt khác, 13% số đàn ông lại xuất hiện sự bất lực về cương cứng phụ ngay cả vào những thời điểm mà người bạn tình đã sẵn sàng đón nhận phút khoái cảm vì sự co đau âm đạo tạm lui. Và như vậy sự khiêu chiến không được chấp nhận một cách đúng mức, nó dần dừng lại ở mức độ của những giao tiếp tình cảm và cơ thể. Đối với những bệnh nhân nữ có chứng co đau âm đạo cũng như ở đối tác nam bất lực về sự cương cứng phụ của dương vật dẫn đến sự cản trở những phản hồi tình dục.

Kết luận

Việc nghiên cứu về chứng “từ chối sinh hoạt vợ chồng” đã cho phép phân biệt hai dạng phụ nữ mắc chứng co đau âm đạo sau:

Loại thứ nhất: những người coi triệu chứng của họ như một trở ngại trong việc phát triển giới tính và thông thường họ sớm tìm cách chữa trị.

Loại thứ hai: những người không tỏ ra bất cứ một sự quan tâm hay mong muốn về vấn đề tình dục, đôi khi họ còn lấy làm mừng, coi đó là một đặc ân mà tạo hóa ban tặng. Họ chỉ quan tâm tới chứng co đau âm đạo của mình ở thời điểm trên 30 tuổi, khi mong ước làm mẹ của họ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Còn nữa

Cuốn sách "Giới tính theo cuộc đời" của tác giả Gilbert Tordjman, bản dịch của Đức Anh và Ngân Đăng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Hà Nội, 2002.

 
Link Site
 
Lien he quang cao