E-mail
Bản In
Khó tin
Tôi đã xem clip nơi bới được hạt thóc và xem ảnh các hạt thóc nảy mầm. các hạt thóc nằm trong môi trường ẩm ướt..... Tôi không nghi ngờ gì các nhà khoa học, nhưng tôi lo ngại có bác nông dân nào đó một tối đi gieo mạ về qua "Hố khai quật" đã sạ nhầm ít thóc thừa xuống hố.... Báo hại các nhà khoa học.
Phản hồi
Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng những hạt thóc này có thể được kiến hoặc 1 sinh vật nào đó mang từ những cánh đồng lúa gần đấy về tích trữ trong hang của chúng. 3000 năm không thể giữ nguyên những hạt thóc như thế trong điều kiện địa tầng khai quật nông cạn.
Phải xem xét kỹ lưỡng
Nếu đúng nó là sự kỳ diệu, phải có dự án lớn để nghiên cứu về vấn đề này.
Khai quật di tích
Tại sao lại khai quật như thế nhỉ? Sao không có gì che đậy khu vực khai quật. Dưới ánh nắng trực tiếp thế này thì rất nhiều đồ vật chưa kịp tìm thấy đã bị huỷ hoại hết rồi
Hãy tạo thương hiệu cho giống lúa mà cha ông tryền lại
Nếu ta nhân giống được loại lúa và cho ra đời loại gạo cổ (mà mới phát hiện) này chắc sẽ gây tiếng vang trên thế giới. Mong các nhà khoa học, các hiệp hội nông nghiệp và kinh tế cùng ra sức để tạo thương hiệu độc nhất vô nhị cho giống lúa này của Việt Nam. Cha ông đã để lại một loại lúa kỳ diệu, chúng ta hãy cố gầy dựng và phát triển nó để làm giàu cho bà con nông dân và cho nước Việt mình.
Thật kỳ diệu
Sức sống mãnh liệt sau hơn 3.000 năm thật là hiếm có. Nhưng tôi lại thấy lo quá trình khai quật này có thể thiếu sót về mặt chuyên môn, nhất là mẫu vật để nghiên cứu lại đặt trong các bao tải trông hơi thiếu chuyên nghiệp...
Nên đánh giá lại niên đại
Trong bài có nói Đền Thành Dền do bà Trưng Nhị xây dựng chống quân Mã Viện, thời Hai Bà Trưng là những năm 40 của Thiên niên kỷ thứ nhất sau công lịch, vậy tính đến nay mới gần 2.000 năm sao có thể nói là hạt thóc có tuổi thọ 3.000 năm được, còn căn cứ dựa vào tầng đất cổ 3.000 năm theo tôi nên suy luận lại. Mặt đất không bằng phẳng nên niên đại của tâng đất có thể không trùng nhau giữa 2 địa điểm có cùng độ sâu. Không những thế có nói là hố rác cổ thì chắc phải là người xưa có đào thành hố sâu hơn nhưng xung quanh, với độ sâu 1 mét tôi nghĩ chưa có cơ sở để khẳng định đó là tầng đất cổ 3.000 năm. Dù sao việc hạt thóc có thể nảy mầm được sau khi chôn vài chục, vài trăm năm cũng là kỳ diệu
- Nửa giờ điện thoại mỗi ngày tăng nguy cơ ung thư não (18/05)
- Giới khoa học xôn xao vì hạt thóc 3.000 tuổi nảy mầm (17/05)
- Biết nói dối sớm sẽ dễ làm giàu (17/05)
- Mẹ chó con mèo
(17/05) - Đại học Lạc Hồng vô địch Robocon 2010 (17/05)
- Kền kền gia nhập lực lượng cảnh sát Đức (17/05)
- Thằn lằn có nguy cơ tuyệt chủng (16/05)
- Ảnh đẹp động vật trong tuần
(15/05) - 'Sinh vật lạ cướp phi thuyền Mỹ' (15/05)
- Phi hành gia Trung Quốc ăn thịt chó trong vũ trụ (15/05)
- Dùng mô hình toán để tìm đội vô địch World Cup 2010 (14/05)
- Tại sao người Tây Tạng sống được trên mái nhà thế giới ? (14/05)
- Dễ đột tử hơn nếu lấy chồng trẻ (14/05)
- 'Quái vật biển' không dữ tợn (13/05)
- 10/10 tổ chức ngày quốc tế hành động về khí hậu (13/05)





| Tin hot |






























VnExpress tuyển dụng
Mẫu vật quý
Cần phải lưu giữ cẩn thận những mẫu vật có chứa ADN mà không bị hóa thạch như những hạt thóc ấy. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho ngành sinh học VN cũng như của thế giới. Thật là đáng ngạc nhiên và vui mừng trước 1 sự việc có thể nói là "trời cho" như thế.