E-mail
Bản In
Việt Nam thật hãnh diện....
Thật đáng kính phục anh ! Nhưng quê hương là chùm khế ngọt Bảo Châu à !
Chúc mừng giáo sư, niềm tự hào của thế hệ 7x chúng tôi
Tuy la giao vien day van nhung toi da quan tam den tung chang duong thanh cong cua Giao su Chau tu thanh tuu anh dat duoc nam 31 tuoi. Toi that su nguong mo anh. Chuc mung anh voi chuc danh moi o dai hoc Chicago.
Cac ban dung nghi gs Chau lam viec ben My la " chay mau chat xam" vi dung nhu mot so ban noi: cong hien cho toan hoc la cong hien chung cho nhan loai. con van de giup Viet Nam thoat ngheo thi gs Chau se gop cong suc trong qua trinh dao tao the he tre Viet Nam qua cac giao trinh. phan con lai thuoc ve cac nha quan li, thuoc ve lanh dao cac cap.
theo toi, hien nay Gs Chau dung ve Viet nam, vi ve Viet nam gs Chau se chi la mot tai nang k co dat dung vo.
Pháp đã đào tạo Ngô Bảo Châu
Việt Nam không nên buồn , vì Pháp cũng bị Mỹ "cuỗm" Gs Châu nhưng lý thuyết toán quá cao siêu không giúp VN đón bắt đầu ngọn. VN cần những chuyên gia về an toàn thực phẩm, đê điều, telecom. Dù sao như tên của GS , GS xứng đáng là báu vật của nước Việt chúng ta. Proud of you, Professor!
Bạn Vũ Đình Phong quan niệm thế nào mới là 'có gì'
Tôi rất bức xúc khi đọc dòng của bạn! Một công trình toán học mang tầm vóc lịch sử và được cả thế giới ghi nhận sâu sắc như vậy bạn lại nói một câu là chẳng có gì. Thế theo bạn như thế nào mới là có gì? Những người hùng hiện diện ở mọi nơi trong mọi ngành nghề chứ ko chỉ như bạn nói.
Bảo Châu đã góp phần nâng cao niềm tự hào dân tộc,khẳng định giá trị và sức mạnh của con người Việt Nam. Đó mới thật là cái lớn lao.
Tự hào thay Người Việt Nam ta !
Xin chúc mừng giáo sư tiến sĩ toán học Ngô Bảo Châu và xin cùng chia sẻ niềm vui này với những người cùng sinh năm 1972 - năm của những đứa trẻ sinh ra trong bom Mỹ còn rải khắp miền Bắc và lớn lên trong thiếu thốn đủ bề
Một cá nhân xuất phát từ những năm tháng hào hùng ấy đã được vinh danh trong giới toán học trên toàn thế giới - Thật đáng tự hào biết bao
Thangnt
Tin hay cho độc giả
Rất vui khi đọc những bài thế này. Những thông tin hay nên đăng tải nhiều hơn trên báo điện tử, kể cả những tin làm giàu, làm nông nghiệp, các trang trại....
Có điều kiện ở Mỹ là rất tốt
Sau khi đọc được bài này, thực sự tôi thấy rất tự hào về con người VN mình, vốn có chất xám, không quan trọng là ở đâu, nếu một cây phát triển ở một nơi đất tốt hãy cứ để nó phát triển hết khả năng của nó.
Mình hoàn toàn tán thành anh Châu có điều kiện phát triển ở Mỹ thì là rất tốt, tôi cũng đã từng du học ở Nhật và trở về để phục vụ VN mình.
Tôi thấy bình thường
Công trình của anh ý chả giúp gì cho người Việt thoát khỏi nghèo đói!
Mong anh Châu có nhiều những vinh quang như thế nữa
Khi đọc bài nay tôi cảm thây rất tự hào vì những người con đất Việt.
Có rất nhiều những ý kiến khác nhau về sự công hiến của những người con đất Việt đối với đất nước. Nhưng riêng tôi tôi lại nghĩ, cho dù bạn có làm việc ở đâu trên thế giới đi chăng nữa nhưng tất cả những đóng góp của bạn đều mang lại lợi ích cho đất nước cũng như Quốc tế.
Nếu bạn chọn một nơi làm việc mà mọi điều kiện làm việc không đủ để cho bạn phát huy hết khả năng thì liệu bạn có đưa ra những ứng dụng cho đất nước bạn không hay bạn vẫn mãi ôm khư khư cái mớ lý thuyết suông ấy.
Ngược lại nếu bạn có một điều kiện làm việc thích hợp, bạn có thể đưa ra những ứng dụng mà không chỉ có đất nước của bạn mà cả nhân loại đều được thừa hưởng những thành quả ấy, vậy theo các bạn nên chọn cách nào?
Tự hào nhưng rất tiếc
Rất nhiều ý kiến hay. Tôi cũng xin góp vài dòng suy nghĩ.
Nước Nam cũng lắm người tài lắm chứ. Thế nhưng tiếc lắm, vì như các bạn đã nói :
- Thứ nhất là Bảo Châu có về Việt Nam thì lại mở trung tâm kèm toán để kiếm thêm tiền thôi, vì lương và thu nhập không đủ cho trang trải cuộc sống
- Thứ hai là: Bảo Châu ở lại Việt Nam thì sau 10 năm lại sẽ trở thành người giáo viên bình thường như những giáo viên khác
Cho nên mặc dù Bảo Châu cũng yêu đất nước lắm nhưng vẫn phải ra đi để cơ hội cống hiến cho nhân loại có nhiều hơn và tài năng lại phát huy tài năng. Đó là sự lựa chọn hoàn toàn đúng
Một phần lịch sử nhân loại
Tuyệt diệu con người Việt Nam, anh là tấm gương sáng chói cho mọi thế hệ nhìn vào mà làm gương cho chính bản thân! Chúng ta đã làm được gì cho ngôi nhà của minh, chúng ta đã làm được gì cho đất nước này, mong rằng câu hỏi này luôn hiện ra trong tâm trí mỗi chúng ta để giúp đất nước này phát triển và thoát khỏi đói nghèo.
Thật khâm phục anh Châu
Em thật khâm phục tài năng của anh va mong Đất nước mình sẽ còn có thêm nhiều nhân tài như anh nữa. Dù anh làm việc ở đâu thì em cũng rất tự hào về anh, mong anh có ngày trở về Việt Nam để có thể tiếp tục cống hiến tài nang cho nước nhà. Chúc anh thành công !goodluck
Ở đâu cũng làm khoa học, khoa học không biên giới
Tôi rất tự hào về một người Việt Nam đã đạt thành tựu như vậy. Ở môi trường đó anh sẽ có điều kiện làm việc với các nhà khoa học lớn là cơ hội để thăng hoa tài năng và cống hiến nhiều hơn nữa cho khoa học.
Khoa học là cống hiến cho nhân loại và không có biên giới nên ở đâu mà có điều kiện để phát triển tốt là được,chúc anh gặt hái nhiều thành công nữa
TỔ quốc luôn đứng sau Bạn
Bảo Châu ơi bạn cứ vững tin mà đi làm GS Đại học Chicago đi nhé và đừng quên rằng Tổ Quốc luôn ở đằng sau bạn !
Học tấm gương sáng mà không kịp nữa rồi
Mừng cho anh ấy, xót xa cho bản thân tôi. Muốn học tấm gương sáng mà không kịp nữa rồi
Ai nói Bảo Châu vọng ngoại, chảy máu chất xám là thiếu kiến thức thôi
Khác với các nghiên cứu khác về khoa học hay kỹ thuật, toán học mà Bảo Châu đang nghiên cứu là phục vụ cho con người. Nghiên cứu của Châu không bán được tiền, mà toàn cho không mọi người cứ xài. Và nước Mỹ đã rộng tay chu cấp kinh phí cho Bảo Châu nghiên cứu. Mọi thứ Bảo Châu làm ra người VN mình tha hồ xài, mà chẳng tốn tiền thuế dân để nuôi anh.
Với tư cách là GS tại Mỹ, BC sẽ cống hiến cho VN mình nhiều hơn rất nhiều, nhưng lại không tốn kinh phí nhà nước để lo cho BC.
Tôi biết có một TS toán về VN, và ... dạy luyện thi ĐH và ... chạy đường dây vào ĐH!!!! Hỏi có đáng không?
Môi trường tốt sẽ làm tài năng Châu bật sáng
Chúc mừng GS Bảo châu, một tài năng trẻ sáng giá trong thời đại Hồ Chí Minh, hình ảnh Việt Nam đang được sánh vai với các cường quốc - về toán học, chúng ta rất tự hào. Bảo Châu xứng đáng được chọn nơi làm việc để phát huy khả năng của mình cống hiến nhiều cho nhân loại (môi trường làm việc không tốt chất xám bị xơ cứng - ngược lại thì chất xám càng có cơ hội phát triển).
Tôi tin rằng môi trường làm việc ở Mỹ sẽ càng làm cho tài năng của Bảo Châu bật sáng, thiết nghĩ Bảo Châu cũng luôn hướng về Tổ quốc, hy vọng một ngày nào đó Bảo Châu sẽ có những đóng góp quan trọng để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.
Các bạn trẻ hãy noi gương Bảo Châu, hãy học tập hết mình, tôi mong các nhà giáo cùng dạy hết mình để đất nước càng có thêm nhiều tài năng tốt.
Duy Thuận
- Dựng cảnh thiên thạch đâm vào trái đất
(26/01) - Người bay như chim
(26/01) - Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới về nghiên cứu khoa học (26/01)
- Phát hiện loài động vật lai thực vật (26/01)
- Cơ hội tìm thấy sinh vật ngoài trái đất đang tới gần (25/01)
- Những bức ảnh thời tiết ấn tượng nhất
(25/01) - Hạt nhảy đại náo kho đồ chơi
(25/01) - 10 hiện tượng bí ẩn không thể giải thích (25/01)
- Khủng long tuyệt chủng khiến đà điểu ngừng bay (24/01)
- Loài chim 'lăng nhăng' nhất hành tinh (24/01)
- Ảnh đẹp động vật trong tuần
(23/01) - Những hòn đá tự bò ở thung lũng Chết (23/01)
- Có thể truy cập Internet từ vũ trụ (23/01)
- Ảnh khoa học đẹp trong tháng
(22/01) - Mùi cơ thể - vũ khí chinh phục của đàn bà (22/01)





| Tin hot |



















VnExpress tuyển dụng
Hãy làm điều tốt nhất
Việt Nam hay Mỹ?
Theo tôi là: Mỹ
Hãy nghĩ đến điều to tát hơn, đừng vì ích kỷ để rồi làm uổng phí 01 thiên tài.
Tất cả những tiện nghi mọi người trên thế giới này đang sử dụng hàng ngày đều là kết quả của các nghiên cứu, phát minh và khám phá của các nhà khoa học trên toàn thế giới. vậy ở đâu cho ra các phát minh đó? Chắc chắn không phải từ Việt Nam.
Nói ít hiểu nhiều, mong mọi người suy ngẫm