Sinh viên và các ông bố lười rửa tay nhất
 |
| Ảnh: jupiterimages. |
Sinh viên và các ông bố là những người có bàn tay bẩn nhất. Y tá trường học và những chuyên viên y tế khác giữ gìn tay sạch hơn cả. Cuộc khảo sát do Hiệp hội xà phòng và chất tẩy rửa ở Mỹ (SDA) đã cho thấy như vậy.
Nhìn chung người Mỹ giữ gìn tay sạch hơn so với năm ngoái (tăng từ cấp độ C- lên C).
Bản báo cáo dựa trên cuộc phỏng vấn qua điện thoại 664 bậc phụ huynh có con là học sinh phổ thông, cũng như những câu trả lời khảo sát của các giáo viên, y tá trường học, chuyên viên y tế và sinh viên.
Kết quả về các cấp độ như sau:
Sinh viên D
Các ông bố D+
Giáo viên B-
Các bà mẹ B-
Chuyên viên y tế B+
Hầu hết những người làm trong ngành y tế biết rằng rửa tay là một cách phòng chống cảm cúm. Hơn 60% trong số họ rửa tay hơn 10 lần/ngày. Khoảng 97% thường xuyên rửa tay sau khi đi vệ sinh.
Tỷ lệ các ông bố không bao giờ rửa tay sau khi ho và xì mũi cao hơn hẳn các bà mẹ (17% trên 3%). Các bà mẹ cũng năng rửa tay sau khi đi vệ sinh nhiều hơn các ông chồng. (97% so với 89%).
Việc rửa tay rõ ràng không được coi trọng ở sinh viên: 22% cho biết không rửa tay mỗi khi đi toilet; 31% nói họ hiếm khi rửa tay trước khi ăn cơm; và 44% hầu như không bao giờ rửa tay sau khi ho và hắt hơi.
"Khi mùa cảm cúm đang tới thì việc giữ vệ sinh bàn tay là rất quan trọng để ngăn ngừa việc lây nhiễm", Nancy Bock tại SDA nói. "Rửa tay đặc biệt cần thiết ở trường học và nơi làm việc, nơi mà vi khuẩn ẩn tại mọi ngóc ngách và lan theo mỗi cái bắt tay".
SDA khuyên rằng nên rửa tay theo những bước sau:
1. Làm ướt tay bằng nước ấm trước khi xoa xà phòng.
2. Cọ 2 bàn tay dưới nước để xà phòng trôi đi.
3. Rửa kỹ mu và lòng bàn tay, giữa các ngón tay và dưới móng tay trong ít nhất 15-20 giây.
4. Tráng lại tay thật kỹ dưới nước ấm.
5. Lau khô tay bằng khăn sạch hoặc máy sấy.
M.T. (theo Livescience)