Thứ tư, 15/8/2007, 04:16 GMT+7

Thiếu niên dễ bốc đồng khi yêu

Ảnh: britannica.

Những cô cậu mới lớn tuyên bố mình đang điên vì tình thì cũng không có gì sai: Khi yêu, họ có những hành vi điên rồ, kỳ quặc.

Nhà nghiên cứu Serge Brand tại Bệnh viện tâm thần ở Basel, Thuỵ Sĩ, và cộng sự đã khảo sát 113 thiếu niên ở độ tuổi 17, yêu cầu các em hoàn thành bản câu hỏi về hành vi, tâm trạng và theo dõi giấc ngủ. Trong số đó, 65 em đang yêu và trải qua những xúc cảm mãnh liệt.

Những em bị tiếng sét ái tình đánh trúng thể hiện rất nhiều hành vi giống như chứng "hưng cảm" - một dạng nhẹ của chứng cuồng loạn. Chẳng hạn, chúng ngủ ít hơn 1 tiếng mỗi đêm so với những ai không yêu. Các em cũng có những hành vi bốc đồng , với 60% tiêu nhiều tiền hơn so với những em khác.

Hơn nữa, những trẻ dính ái tình tăng gấp đôi khả năng nảy sinh nhiều ý tưởng kỳ lạ và lúc nào cũng đầy năng lượng sáng tạo. Đáng lo hơn là chúng dễ dàng phóng nhanh vượt ẩu trên đường phố.

"Chúng tôi đã nhận thấy lứa tuổi dậy thì ở giai đoạn đầu khi yêu thì cũng không khác bệnh nhân hưng cảm là mấy". Có thể kết luận rằng tình yêu ở lứa tuổi thiếu niên là một trạng thái bệnh học tâm lý đặc biệt.

Nhóm nghiên cứu cho rằng các nhà tâm lý học cần xem xét đến thông tin này khi kiểm tra các bệnh nhân mới lớn hay bị mất ngủ hoặc có những biểu hiện hành vi bất thường.

M.T. (theo Newscientist)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao