Chủ nhật, 12/8/2007, 07:00 GMT+7

Những nghề căng thẳng nhất

Ảnh: pbase.

Các đầu bếp nhà hàng và công nhân xây dựng phải chịu sức ép nhiều nhất do phải hoàn thành công việc đúng tiến độ.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng đế ở London, Anh, cho biết những người này có nguy cơ bị suy nhược cao gấp 6 lần so với người làm công việc khác. Trong khi đó, công việc ít bị căng thẳng nhất là trông trẻ tại nhà. Các nhà nghiên cứu cho rằng sức ép thời gian là nguyên nhân quan trọng nhất gây nên sự căng thẳng trong công việc, dẫn đến suy nhược cơ thể.

Theo các nhà nghiên cứu, những người ở độ tuổi 30 làm những công việc căng thẳng có nguy cơ bị suy nhược cơ thể cao gấp hai lần so với những người làm những công việc ít căng thẳng hơn.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thăm dò 1.000 người ở lứa tuổi 30 làm những ngành nghề khác nhau trong một năm, và phát hiện rằng 15% số người làm các công việc chịu nhiều căng thẳng bị suy nhược cấp, hoặc mắc chứng lo âu trong giai đoạn đầu so với 8% số người làm các công việc ít stress hơn. Trên thực tế, hơn 1/20 trường hợp suy nhược, hoặc mắc chứng lo âu hằng năm được cho là do quá căng thẳng trong công việc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tình trạng căng thẳng trong công việc đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, với khoảng 35% lao động tại các nước công nghiệp phát triển làm việc trong tình trạng bị sức ép. Phụ nữ thường bị stress nhiều hơn nam giới, do đó họ chịu mức độ suy nhược cao hơn, đặc biệt trong thời gian mang thai. Các chuyên gia y tế cho rằng những lý do chính gây nên tình trạng này là do sự biến đổi hoóc môn trong cơ thể.

(Theo TTXVN)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao