Thứ ba, 20/6/2006, 07:00 GMT+7

Yêu có nghĩa là không phải bịt mũi

Ảnh: ecotopia

Trong một thí nghiệm kiểm tra nguồn gốc tiến hoá của phản ứng ghê tởm, các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington, Mỹ, đã yêu cầu 13 bà mẹ ngửi 13 cặp tã lót bẩn không dãn nhãn.

Kết quả cho thấy các bà mẹ luôn đánh giá tã của con mình ít kinh tởm hơn so với cái còn lại. Ngoài việc có thể họ đã quen với mùi của con mình, các nhà nghiên cứu nhận thấy các bà mẹ còn có thể nhận ra một số đầu mối khứu giác bắt nguồn từ mối quan hệ huyết thống.

Nhà nghiên cứu Betty Repacholi cho biết sự kinh tởm có thể là một cảm xúc được tiến hoá để giúp chúng ta tránh xa những thứ mất vệ sinh, như phân.

"Nhưng phản ứng này sẽ trở nên mất hiệu quả khi chúng ta tiếp xúc với chính con mình", Repacholi nói.

M.T. (theo Newscientist)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao