Thứ hai, 16/1/2006, 02:00 GMT+7

Người Do Thái có chung 4 người mẹ

Cây đàn dùng trong đền thờ Do Thái cổ. (iStockphoto)

Bốn người mẹ Do Thái sống cách đây 1.000 năm ở châu Âu là tổ tiên của 40% người Do Thái Ashkenazi còn sống ngày nay, các nhà nghiên cứu quốc tế tuyên bố.

Cuộc nghiên cứu ADN đã vẽ lên một bức tranh sống động về sự tiến hoá của loài người, tương ứng với lịch sử được ghi chép và truyền miệng của những người Do Thái di cư, tiến sĩ Doron Behar tại Viện công nghệ Technion-Israel cho biết.

Cuộc nghiên cứu cho thấy khoảng 3,5 triệu người Do Thái ngày nay là hậu duệ của 4 người phụ nữ. Behar và cộng sự đến từ châu Âu và Mỹ đã phân tích ADN của 11.452 người đến từ 67 quốc gia. Những người này ghi lại nơi sinh của mẹ, bà ngoại, và cụ ngoại.

Họ nhìn vào ADN ty thể, nằm trong tế bào và bên ngoài nhân. ADN ty thể được truyền lại hầu như không thay đổi từ mẹ sang con gái, nhưng đôi khi cũng đột biến, theo một tỷ lệ nhất định. Các nhà nghiên cứu sử dụng đồng hồ phân tử này để theo dõi sự biến đổi gene qua thời gian. Và cuối cùng họ tìm thấy 4 người mẹ Do thái là tổ tiên. Những bà mẹ này hay hậu duệ trực tiếp của họ đã chuyển tới châu Âu.

"Rồi vào một thời điểm nhất định, có thể là thế kỷ 13, họ bắt đầu phân tán đi khắp nơi. Bốn gia đình này tạo nên lượng lớn dân số người Do Thái châu Âu, bùng nổ từ 30.000 người vào thế kỷ 13 thành khoảng 9 triệu trước Đại chiến II.

Quân Phát xít và đồng minh đã tiêu diệt 6 triệu người Do Thái trong chiến tranh, nhưng hiện còn khoảng 8 triệu người Do Thái Ashkenazi, có chung tổ tiên thuộc miền bắc trung Âu, chung truyền thống văn hoá và tiếng Iđit.

Khi các nhà nghiên cứu lấy mẫu ADN từ những người thuộc cộng đồng Ashkenazi trên khắp thế giới thì những ADN này vẫn tiếp tục bùng nổ.

M.T. (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao