Thứ năm, 30/9/2004, 07:09 GMT+7

Tin vắn ngày 30/10

Tìm thấy 5 loài ngọc trai ghi trong sách Đỏ Việt Nam * Chế tạo thành công nệm hơi cứu hộ, cứu nạn * Báo Khoa học và Đời sống tròn 45 tuổi.

Sau gần 2 năm khảo sát tại vùng biển Cù Lao Chàm (Hội An, Đà Nẵng), các nhà khoa học thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tìm thấy tại đây 56 loài thân mềm có giá trị kinh tế và quý hiếm. Trong đó, giá trị nhất là việc phát hiện 5 loài ngọc trai phân bố trong khu vực Cù Lao Chàm và vùng lân cận, là những loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam cần bảo vệ. Đặc biệt ngọc trai tai tượng ở Cù Lao Chàm có tới 3 trong tổng số 6 loài được tìm thấy ở Việt Nam.

Theo TTXVN

Các nhà khoa học thuộc Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ môi trường cho biết đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công bốn sản phẩm nệm hơi cứu hộ, cứu nạn dùng trong hỏa hoạn, với các kích thước khác nhau. Theo tính toán về độ bền kết cấu, một vật nặng 100kg rơi từ độ cao 20 mét bị lún sâu trong túi hơi 1 mét. Nệm hơi trong nghiên cứu sử dụng các loại vật liệu có khả năng chống cháy tốt và độ bền cao... Tuy nhiên các nhà khoa học khuyến cáo để sản phẩm này trở thành thương phẩm cần phải thử nghiệm đúng theo quy trình phòng cháy chữa cháy. Đây là kết quả của đề tài do Sở Khoa học và công nghệ TP HCM hỗ trợ kinh phí.

Theo Tuổi Trẻ

Ngày 30/9/1959, Báo Khoa học và Thường thức, tiền thân của báo Khoa học và Đời sống ra đời, đánh dấu sự kiện Việt Nam có tờ báo phổ biến kiến thức khoa học đầu tiên. Với văn phong dễ hiểu, tờ báo thực sự đem lại cho người đọc những kiến thức bổ ích trong cuộc sống, trở thành diễn đàn trao đổi nhiều vấn đề của nhiều đối tượng trong xã hội, nơi những ý tưởng sáng tạo và mới lạ có điều kiện được giới thiệu. Sau 45 năm tồn tại, đặc biệt là 5 năm gần đây, Báo Khoa học và Đời sống đã có những cải tiến đáng kể, góp phần không nhỏ vào việc phổ biến những tiến bộ kỹ thuật, kinh tế xã hội đến nhiều tầng lớp nhân dân.

T.A.

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao