Thứ hai, 15/12/2003, 09:05 GMT+7

Phục hồi rừng nguyên sinh để thu hút các loài linh trưởng quý

Dấu tích tòa nhà cổ ở Bạch Mã.

Trước thực trạng các loài động vật hoang dã của Vườn Quốc gia Bạch Mã ngày càng bị đe dọa, đặc biệt là các loài linh trưởng quý hiếm, trong đó có voọc ngũ sắc, Vườn đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm và nhân dân sống trong các vùng đệm tích cực trồng rừng tại những điểm trống giữa các khu rừng của vườn.

Trong đó, tập trung nhất tại những điểm trống thuộc tiểu khu Colde Bay, nối với 9 phân khu rừng già. Việc này nhằm tạo ra một cánh rừng liên tục, tăng diện tích rừng, cải tạo môi trường sống cho các loài động vật ở đây. Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết như vậy hôm 12/12.

Nằm cách thành phố Huế khoảng 45 km về phía nam theo quốc lộ 1, Bạch Mã là nơi trú ngụ của nhiều loại động thực vật quý hiếm. Tại đây có tới hơn 1.200 loài thực vật. Khu vực xung quanh đỉnh Bạch Mã trở thành rừng quốc gia từ năm 1925 theo đề nghị của nhà khoa học người Pháp, Jean Delacour, nhằm bảo vệ một loài chim trĩ rất đẹp và quý hiếm. Khi chế độ thực dân chấm dứt, Bạch Mã trở thành nơi bỏ hoang cho săn bắn, đến năm 1991 được quy hoạch trở lại thành rừng quốc gia.

Theo Thanh Niên

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao