Thứ bảy, 13/12/2003, 08:38 GMT+7
E-mail
Bản In
- Trao giải cao quý nhất về khoa học của Việt Nam (18/02)
- Giải mã bí ẩn của người da xanh (18/02)
- 'Bóng ma tu sĩ' trên bờ sông (18/02)
- Không khí bẩn gây đau tim (18/02)
- Đố vui khoa học (18/02)
Tin tức khác
- Chuột ung thư tuyến tụy - lời giải chữa bệnh cho người (12/12)
- Vì sao người nói được mà tinh tinh thì không? (12/12)
- Phát hiện 'vườn trẻ' của cá voi xanh ở Chile (12/12)
- Tìm thấy hóa thạch thú có túi cổ nhất ở Trung Quốc (12/12)
- Ô nhiễm biến đổi hình dáng của cây thông Noel (11/12)
- Ai hay lừa dối bạn tình nhất? (11/12)
- Tạo ra tinh trùng có khả năng thụ tinh (11/12)
- Khủng long khổng lồ nổi được trên nước (11/12)
- Hoa ngũ sắc chống ô nhiễm chì trong đất (11/12)
- Năm 2300, thế giới sẽ có 9 tỷ người (10/12)
- Bọ cánh cứng - cảm hứng cho động cơ phản lực mới (10/12)
- Đàn ông mất lý trí trước sắc đẹp phụ nữ (10/12)
- Tại sao bầu trời lại đỏ rực trong bức 'Gào thét' của Munch? (10/12)
- Con người có thể sống sót trên hành tinh đỏ (09/12)
- Động vật cũng biết đắn đo (09/12)





| Tin hot |
















Các công trình nghiên cứu mới đây trên những cây thông gần khu trung tâm của thảm họa hạt nhân Chernobyl (Ucraina) đã cho thấy chúng có những bộ gene thích nghi với chất phóng xạ. Một số cây còn sống đã “mù hóa” các ADN bằng cách sản sinh ra các chất metylen.
VnExpress tuyển dụng