Thứ ba, 4/11/2003, 03:25 GMT+7

Mẹ trầm cảm con dễ hư

Những đứa trẻ do những bà mẹ bị trầm cảm sinh ra khi lớn lên dễ trở nên hung hăng và bạo lực. Trẻ càng dễ có hành vi xấu nếu mẹ chúng bị suy nhược thần kinh liên tục. Con trai dễ bị ảnh hưởng hơn con gái.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Cardiff đã theo dõi các đứa trẻ từ lúc sinh cho đến khi 11 tuổi ở một số gia đình ngoại ô London. Họ đã phỏng vấn các bà mẹ trong thời kỳ mang thai, 3 tháng sau khi sinh, khi đứa trẻ 1, 4 và 11 tuổi. Nhóm nghiên cứu tìm thấy trẻ có mẹ bị trầm cảm 3 tháng sau sinh thì dễ tham gia vào các cuộc ẩu đả và bị đuổi khỏi trường nhất.

Các nhà nghiên cứu tin rằng những hành vi xấu đó một phần là do đứa trẻ không đủ khả năng kiểm soát cảm xúc của mình hoặc không được quan tâm chăm sóc đúng mức. Họ cho rằng hormone của người mẹ có ảnh hưởng trực tiếp tới sự trưởng thành của đứa trẻ. Một nghiên cứu khác đã tìm thấy những phụ nữ lo lắng khi mang thai dễ sinh con trai có hành vi bất ổn khi lên 5. Cũng có thể ngược lại, người mẹ bị trầm cảm do họ phải chăm sóc đứa con đã có dấu hiệu của tính khí bất thường.

"Trong khi những người mẹ bị trầm cảm sau sinh vẫn chăm sóc đứa con hoàn hảo về mặt thể chất, nhưng họ lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp với đứa bé, cho dù bằng lời nói hay cử chỉ. Điều này có thể dẫn đến sự thiếu hụt giao tiếp trong những năm đầu đời của đứa bé", Heather Welford, chuyên gia về chứng trầm cảm sau sinh, phát biểu.

Nhiều phụ nữ không nhận thấy rằng mình bị mắc chứng trầm cảm sau sinh và những người này thường khó tìm kiếm sự giúp đỡ. "Nghiên cứu này nhấn mạnh rằng những bà mẹ bị trầm cảm sau sinh cần phải nhận thức nghiêm túc về vấn đề này và có những biện pháp điều trị thích hợp", bác sĩ Maureen Marks khẳng định.

Minh Thi (theo BBC

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao