Thứ năm, 23/10/2003, 09:33 GMT+7

Kích cỡ quyết định thời điểm đổi giới tính của sinh vật

Cá mú lớn màu đen và chú tôm nhỏ Thor manningi (ảnh lồng), khởi động cơ chế chuyển đổi giới tính khi được 72% kích cỡ cơ thể trưởng thành.

Dù là một con giáp xác tí hon hay một con cá dài 1,5 mét, các sinh vật đều tự phát thay đổi giới tính khi cơ thể đạt đến 72% kích cỡ tối đa, các nhà khoa học Anh vừa tuyên bố.

David Allsop và Stuart West, thuộc Đại học Edinburgh ở Scotland, đã nghiên cứu hàng chục loại sinh vật thay đổi giới tính như cá, giun, tôm và động vật thân mềm. Họ nhận thấy tất cả chúng đều tuân theo một quy luật khi thay đổi giới tính.

“98% trong tổng số 121 loài được nghiên cứu đều chuyển đổi sang giới tính mới khi đạt 72% kích cỡ cơ thể tối đa”, Allsop phát biểu.

Hành vi biến đổi giới tính tự phát tương đối phổ biến trong các sinh vật sống ở tầng nước thấp, có cơ quan sinh sản đơn giản. Một nửa trong số chúng sẽ chuyển đổi từ đực sang cái và nửa còn lại "vận hành" ngược chiều. Song, bất kể chúng thay đổi theo chiều hướng nào đi nữa, các sinh vật này vẫn có thể tiếp tục sinh sản thành công.

“Chúng vừa là bố, vừa là mẹ trong vòng đời của mình”, Allsop nói. Khi đạt đến 72% kích cỡ tối đa của cơ thể, một yếu tố nào đó đã kích hoạt quá trình chuyển đổi giới tính, tuy nhiên người ta vẫn chưa tìm ra yếu tố này.

B.H. (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao