Tìm thấy hình khắc mặt người cổ nhất
 |
| Hình khắc mặt người tiền sử. |
Một nhà khảo cổ tuyên bố đã tìm thấy tác phẩm điêu khắc cổ nhất từ trước tới nay - một tảng đá 200.000 năm tuổi có khắc 2 khuôn mặt người nhìn ra hai phía. Một khuôn mặt có râu quai nón còn mặt kia nhẵn nhụi.
Những hình mặt người này được Pietro Gaietto, tại Bảo tàng Nguồn gốc con người, tìm thấy vào năm 2001 tại quận Borzonasca ở Italy. Khi đó ông phát hiện trong đống đá tại công trường xây dựng một hòn đá có hình thù lạ thường. "Nếu tôi không chú ý thì nó đã bị biến thành bê tông và gắn vào tường rồi".
Pietro Gaietto cho biết hòn đá gồm 2 khuôn mặt chung nhau cái cổ. "Chúng rất biểu cảm. Khuôn mặt không râu có 2 mắt, một miệng và một cái mũi to. Hòn đá có thể được dùng trong các nghi lễ và có thể do người Homo erectus đã tuyệt chủng cách đây hơn 150.000 năm tạo ra".
 |
| Khuôn mặt của Borzone. |
Tuy vậy các nhà khoa học tranh cãi rằng người Homo erectus không có đủ trí tuệ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật. Cư dân địa phương cho biết những khuôn mặt người tiền sử không còn mới lạ ở khu vực và chỉ vào một vách đá mà họ cho là đã được ai đó khắc tạo nên. Họ gọi nó là Khuôn mặt của Borzone.
Những bằng chứng sớm nhất về tác phẩm nghệ thuật của con người đều không quá 100.000 năm tuổi. Hiện vật đáng chú ý nhất là các mảnh hoàng thổ trạm khắc có niên đại 70.000 năm được tìm thấy ở hang Blombos, Nam Phi.
Nhưng có một hiện vật mà một số nhà nghiên cứu tuyên bố là tác phẩm nghệ thuật lâu đời hơn. Tác phẩm mang tên Tan-Tan này được khai quật ở Morocco vào năm 1999 và có niên đại 400.000 năm. Nhưng giới khoa học chính thống tin rằng đó không phải sản phẩm từ bàn tay con người mà do quá trình biến đổi địa chất tạo thành.
Minh Thi (theo BBC)