Thứ năm, 25/9/2003, 07:07 GMT+7

Ý kiến trái chiều quanh vấn đề thu phí bảo vệ môi trường

Ngay sau khi đưa bài Xả nước thải sẽ phải nộp phí, hôm nay, VnExpress đã nhận được nhiều ý kiến từ phía doanh nghiệp và người dân. Hầu hết đồng tình, song một số người cho rằng, việc thu phí đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp giống như lấy tiền từ túi Nhà nước trả cho Nhà nước.

Ông Đỗ Hà Linh Vũ, Giám đốc miền Bắc của Công ty Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Vifon): Việc thu phí nước thải là hoàn toàn hợp lý, mặc dù hơi bất ngờ. Theo tôi, tất cả những người làm kinh doanh lớn đều có ý thức bảo vệ môi trường. Riêng công ty chúng tôi đang xây dựng quy trình ISO 14.000 nên việc xử lý nước thải là chuyện đương nhiên. Vì thải ra ít chất độc hại, nên tiền phí chắc chắn không nhiều, không ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: Nếu thu phí nước thải thì chúng tôi cũng ủng hộ thôi, nhưng lấy tiền đâu mà đóng. Kinh phí cho hoạt động của bệnh viện còn chưa đủ. Theo tôi có hai phương án để giải quyết vấn đề này, một là cấp thêm kinh phí, hai là phải thu thêm của người bệnh. Mà các khoản thu của bệnh viện đã quá nhiều, nhất là phần lớn lại là bệnh nhân nghèo, nên tôi nghiêng về giải pháp thứ nhất, tức là xin thêm tiền của nhà nước để nộp phí nước thải cho nhà nước.

Ông Phạm Xuân Nghĩa, Phó giám đốc Công ty Pin Hà Nội: Tôi cho rằng, nên áp dụng loại phí này để buộc các đơn vị phải cải tổ những dây chuyền gây ô nhiễm. Trước đây, nước thải của công ty có chứa thủy ngân, nhưng từ cuối năm 2000, công ty đã chuyển đổi dây chuyền sang sản xuất pin khô (không dùng nước để sản xuất), nước thải ra chủ yếu chứa mangan chứ không còn kim loại nặng, do vậy, không đáng ngại khi tính phí.

Bà Ngô Ngọc Thanh, Phó giám đốc công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Chúng tôi ủng hộ chủ trương này để có được một môi trường xanh sạch hơn. Nước thải của chúng tôi chủ yếu ở khâu làm mát máy, rửa bán thành phẩm, không có kim loại nặng. Công đoạn đáng lo ngại nhất là tráng bạc thì đã có dây chuyền thu hồi các chất độc hại. Tất nhiên nếu xử lý triệt để nước thải ô nhiễm thì sẽ rất tốn kém, nhưng chỉ nộp phí thì không tốn lắm. Theo tôi, thực chất vấn đề là ở chỗ các doanh nghiệp chưa xử lý triệt để được nước thải của mình, nên cần nộp một khoản tiền cho nhà nước để xử lý ở các khâu khác. 

Ông Lê Minh Châu, người dân ở Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà Nội: Tôi ủng hộ hoàn toàn việc thu phí nước thải. Các nước phát triển đã áp dụng loại phí này từ lâu. Chẳng hạn ở các nước ASEAN, phí thoát nước thường chiếm đến một nửa giá thành, thậm chí tại Nhật Bản còn gấp 1,5 lần giá nước thực. Đó là vì số tiền này được quay trở lại đầu tư cho hệ thống thoát, xử lý nước. Việc đầu tư cho thoát nước thường tốn gấp 2-3 lần đầu tư cho cấp nước, và vận hành các nhà máy xử lý nước thải là rất tốn kém. Do đó mức thu như dự thảo đưa ra (khoảng 10% đối với nước sinh hoạt) là quá ít, cần nâng lên mức 50% thì mới gọi tạm đủ. Nhiều người dân hiện chưa nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, do đó, nhà nước phải tuyên truyền đến từng tổ dân phố để họ hiểu và ủng hộ. Cũng không nên áp một mức bình quân, mà nên thu cao hơn với những hộ dùng quá nhiều, giảm hoặc bỏ hẳn cho những hộ nghèo, dùng quá ít.

Ông Lê Ngọc Trình, người dân ở phố Dã Tượng, phường Trần Hưng Đạo, Hà Nội: Việc áp dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là một xu thế tất yếu, làm cho xã hội văn minh hơn. Trước nay, Chính phủ vẫn bao cấp cho người dân bằng việc bỏ tiền ra thu gom và xử lý nước thải, nhưng không thể kéo dài mãi được. Cần loại bỏ dần hình thức bao cấp này. Nhà nước cũng nên xem xét giảm bớt cho những người ở vùng sâu, vùng nghèo, có mức thu nhập thấp hơn dân thành thị. Riêng nhà tôi, mỗi tháng dùng hết 100.000 tiền nước, nếu có đóng thêm 10%, tức là khoảng 10.000 đồng thì cũng không đáng bao nhiêu.

Chị Nguyễn Thanh Thủy ở quận Cầu Giấy, Hà Nội: Vì môi trường tôi ủng hộ loại phí này. Với mức lương của tôi không phải là cao lắm, khoảng 700.000-800.000 đồng/tháng, nhưng tôi thấy việc thu phí mức 10% cũng là bình thường. Mỗi tháng nhà tôi dùng 10 khối nước (khoảng 20.000 đồng) thì chỉ đóng thêm 2.000 đồng, tương đương với phí đổ rác.

Bích Hạnh - Thiên Đức

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao