Thứ năm, 25/9/2003, 10:07 GMT+7

Công bố 100 địa điểm nguy cấp nhất thế giới

Click vào ảnh
Túp lều của Ernest Shackleton trên Nam cực.

Trong số này có túp lều từ năm 1908 của các nhà thám hiểm Nam cực, các lâu đài cổ ở đất nước Iraq tan hoang vì chiến tranh, những hang đá nguyên thủy ở Australia và nhà máy điện Battersea ở London. Quỹ các di tích thế giới (WMF) hôm qua công bố 100 địa điểm nguy cấp nhất cần được bảo tồn.

Danh sách được công bố 2 năm một lần và đây là lựa chọn lần thứ 5 của WMF, lọc ra từ hàng trăm đề cử địa phương của 10 chuyên gia quốc tế. Trong số các địa điểm được lựa chọn năm nay, nổi tiếng nhất có lẽ là Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và khu vực Hạ Manhattan, gần kề New York, bị tấn công khủng bố hôm 11/9/2001.

Danh sách năm nay lần đầu tiên bao quát được cả 7 lục địa, bao gồm 80 khu vực chưa từng được liệt kê trước đó. "Chúng ta đang tiến tới một lựa chọn chuẩn về các khu vực cần bảo tồn", John Stubbs, phó chủ tịch của dự án nhận định, bởi cho tới nay, tất cả các khu vực ra khỏi danh sách đều đã được bảo tồn thành công.

Ngoài những địa danh nổi tiếng như túp lều gỗ của Ernest Shackleton ở Nam cực và những bức tranh hang động tinh xảo Dampier ở Australia, danh sách này cũng lần đầu tiên đưa vào những địa điểm khác thường, chẳng hạn toàn bộ hệ thống đường sắt vận hành bằng hơi ở Paraguay và những ngôi làng bằng bùn và rạ cheo leo trên vách núi của người Dugon ở Mali.

Mối đe dọa tới các khu vực này rất đa dạng, từ các thảm họa tự nhiên tới sự quên lãng theo thời gian của con người, sự phát triển bất hợp lý, khách du lịch, các chính sách của chính phủ và chiến tranh.

Trong số 100 địa điểm, Mỹ và Mexico có 6, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ tham dự 5, trong khi Ấn Độ, Peru và Anh góp mặt 4. Châu Âu có 33 khu vực, châu Mỹ 3, châu Phi và Trung Đông 18, châu Á 16. Australia và Nam cực mỗi nơi có 1 địa điểm lọt vào danh sách này.

B.H. (theo Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao