Thứ ba, 23/9/2003, 03:26 GMT+7

Các nhà khoa học hàng đầu đề nghị cấm nhân bản người

Tuyên bố chung được 63 viện hàn lâm khoa học lớn nhất đưa ra hôm qua, tại Trieste, Italy, đề nghị Liên Hợp Quốc ban bố lệnh cấm nhân bản người trên toàn thế giới. Song, họ cũng gợi ý lệnh cấm này không nên bao gồm cả nhân bản trị liệu - là việc tạo ra các tế bào nhân bản để hỗ trợ trong cấy ghép hoặc chữa bệnh.

“Nhân bản người cho mục đích sinh sản là không an toàn, và không một nhà khoa học có trách nhiệm nào cố thực hiện nó để gây ra những nguy cơ to lớn về mặt sức khỏe”, Yves Quéré thuộc Liên minh các Viện hàn lâm về Các vấn đề quốc tế, cơ quan đã đưa ra tuyên bố chung, cho biết.

Song, phát biểu tại một cuộc hội thảo diễn ra đồng thời ở London, Robert May (Chủ tịch viện hàn lâm khoa học hàng đầu nước Anh - Hiệp hội khoa học Hoàng gia) cũng nhấn mạnh rằng, vì nhân bản trị liệu đem lại những hứa hẹn to lớn trong y học, do đó mỗi quốc gia nên được quyền tự quyết việc có ban hành lệnh cấm nhân bản trị liệu hay không.

Chủ đề trên sẽ được đưa ra thảo luận tại New York vào tuần tới, khi ủy ban luật pháp của Liên Hợp Quốc họp thảo luận về bản dự thảo quy ước do Costa Rica xây dựng, trong đó đề nghị cấm trên toàn thế giới cả nhân bản sinh sản lẫn nhân bản trị liệu.

Cho tới nay, Liên hợp quốc đã hai lần nỗ lực nhưng đều thất bại trong việc đưa ra một hiệp ước chung cho vấn đề này. Hầu hết phái đoàn các nước đều ủng hộ lệnh cấm nhân bản trẻ em, nhưng một số quốc gia, trong đó có Mỹ, Vatican và các quốc gia Thiên chúa giáo La Mã còn yêu cầu phải cấm luôn cả nhân bản trị liệu, điều mà một số nước chưa chấp nhận.

K.H. (theo NewScientist)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao