Thứ ba, 23/9/2003, 09:53 GMT+7

Himalaya già hơn 9 lần chúng ta tưởng

Nóc nhà thế giới - Himalaya.

Đó là phỏng đoán mới nhất về niên đại của nóc nhà thế giới mà các nhà địa chất Mỹ vừa đưa ra. Theo đó, dường như dãy núi cao nhất thế giới đã dâng lên từ 450 triệu năm về trước, chứ không phải đợi đến lúc hai mảng lục địa Ấn Độ và Ấn-Âu va vào nhau cách đây 55 triệu năm.

Theo một giả thuyết phổ biến lâu nay, Himalaya được hình thành khi mảng thạch quyển Ấn Độ va chạm với mảng Âu-Á 55 triệu năm trước khiến vùng đất giữa chúng bị nâng lên, và quá trình kiến tạo đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày nay. Tuy nhiên, những bằng chứng mới từ đá biến chất tìm được ở rặng núi khổng lồ đã cho thấy, dường như Himalaya cổ hơn thế nhiều.

“Lịch sử về Himalaya đã bị lu mờ bởi sự kiện kiến tạo. Nếu bạn nhìn vào tất cả các rặng núi khác, bạn sẽ thấy luôn tồn tại một cái gì trước đó”, nhà địa chất học George Gehrels của Đại học Arizona ở Tucson, cho biết.

Trên dãy núi Himalaya, Gehrels và cộng sự đã tìm thấy những dải đá granit hẹp có niên đại 450 triệu năm, bằng cách đo sự phân rã của uranium trong các khoáng zircon. Theo phỏng đoán của nhóm nghiên cứu, Himalaya đã dâng lên từ rất lâu đời. Những mảnh vụn của nó bị rửa trôi và bào mòn dần, cuốn theo xuống chân núi các khoáng zircon. Gần nửa tỷ năm sau đó, khi mảng lục địa Ấn Độ va vào mảng Á-Âu, khoáng zircon bị nén ép thành trạng thái nóng chảy, rỉ thấm qua những khe nứt của lớp vỏ thạch quyển và chạy xuống nằm kẹt giữa các khối đá sâu dưới lòng đất. Bị nén ép cùng nhau, những khối đá này trượt dọc theo các đứt gãy và chồng lên nhau để tạo nên dãy núi Himalaya, giống như trò chơi xây nhà của trẻ em ngày nay.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng hiện họ còn quá ít dữ liệu để khẳng định điều này, và nhiệm vụ trước mắt sẽ là tìm kiếm những dấu vết rõ ràng hơn nữa.

B.H. (theo Discovery)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao