Thứ năm, 28/8/2003, 11:31 GMT+7

Ba con lợn nhân bản trưởng thành chết đột ngột

Ba con lợn nhân bản chết trước khi được 6 tháng tuổi.

Những lo lắng về sức khỏe của động vật nhân bản lại nổi lên, sau khi ba chú lợn ra đời từ kỹ thuật "sao chép" mới của các nhà khoa học Mỹ tử vong vì các cơn đau tim. Kỹ thuật này được thực hiện bằng cách đưa toàn bộ một tế bào trưởng thành vào một trứng lợn đã bỏ vật liệu di truyền trước đó.

Phương pháp này có sự khác biệt so với kỹ thuật tạo ra cừu Dolly, trong đó người ta chỉ rút ADN của tế bào hiến rồi đưa vào trứng, chứ không dùng cả tế bào.

Trong số 4 con lợn ra đời, một con đã chết chỉ sau vài ngày. Ba con còn lại đến nay cũng tử vong vì đau tim khi chưa đầy 6 tháng tuổi, trưởng nhóm nghiên cứu Jerry Yang của Đại học Storrs ở bang Connecticut (Mỹ), tiết lộ. “Đây thực sự là một cú sốc”, Yang nói. Ông gọi đó là “hội chứng chết đột ngột của động vật nhân bản trưởng thành”.

Cái chết của ba con vật một lần nữa cảnh báo rằng động vật nhân bản còn xa mới được coi là bình thường. Rất nhiều con đã ốm nặng hoặc chết ngay sau khi sinh ra. Dolly tuy trụ được đến 6 năm nhưng vẫn bị coi là chết khi còn quá trẻ. Sự cố này cũng gợi nên những lo lắng về ý tưởng cấy ghép tim hoặc gan của lợn nhân bản lên người. Theo các nhà khoa học, trục trặc của những động vật đó có thể phát sinh khi ADN trưởng thành cấy vào trứng không được tái lập trình hợp lý, do vậy nó không thể điều khiển quá trình tăng trưởng của phôi.

Tuy vậy, Yang vẫn tin tưởng rằng kỹ thuật cấy toàn bộ tế bào của ông một ngày nào đó có thể sẽ là công cụ có ích cho các nhà sinh học. Nó tránh được nguy cơ gây tổn thương ADN như ở phương pháp nhân bản truyền thống, đồng thời cũng cần sử dụng ít trứng hơn, vì công đoạn cấy được thực hiện bằng xung điện. Sau cùng, việc cấy cả tế bào cũng cho tỷ lệ thành công cao hơn. Gần 40% trong số động vật nhân bản của Yang sống sót trong vài ngày tuổi đầu tiên, cao gấp 2-3 lần so với tỷ lệ thông thường ở các phương pháp khác.

B.H. (theo Nature)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao