TP HCM chuẩn bị thử nghiệm truyền hình số
Sau Hà Nội và Bình Dương, TP HCM sẽ là địa phương thứ ba trong cả nước tham gia thử nghiệm truyền hình số phát sóng mặt đất (DVB-T). Đài truyền hình Việt Nam đang kết hợp với Đài truyền hình TP HCM triển khai chuẩn bị cho chương trình này.
Chương trình phát sóng thí nghiệm truyền hình số được bắt đầu từ năm 2000, theo chuẩn DVB-T tại Hà Nội, với 8 chương trình/kênh. Tuy nhiên, trước khi cả nước có thể thu truyền hình số qua mặt đất, Đài truyền hình Việt Nam phải tính toán, thiết kế, quy hoạch mạng phát sóng cho cả nước và phải được chính phủ phê duyệt (công việc này hiện mới ở giai đoạn đầu). Như vậy, phải mất một thời gian nữa cả nước mới có thể thu được các chương trình truyền hình số phát trên mặt đất.
Cũng giống như loại truyền hình hiện tại (truyền hình “tương tự”-analog), truyền hình số có ba thể loại: qua vệ tinh, phát sóng mặt đất và truyền dẫn qua cáp. Ở Việt Nam hiện có loại truyền hình số qua vệ tinh (DVB-S) và phát sóng trên mặt đất (DVB-T). Với truyền hình số, cả nước có thể sử dụng mạng phát sóng một tần số (một kênh sóng) nhưng truyền nhiều chương trình. Còn truyền hình “tương tự” chỉ truyền một chương trình trên một kênh sóng. Truyền hình số sẽ cung cấp hình ảnh “sạch”, tức hạn chế tối đa sự can nhiễu, kể cả hiện tượng “bóng ma”; hình ảnh rất rõ nét, âm thanh rất trong. Đặc biệt truyền hình số còn cho phép thu hình ngay trên tàu xe đang chạy (thu hình di động) với vận tốc đến 270 km/h.
Để xem được truyền hình số, cần có bộ set-top-box (còn gọi là bộ thu và giải mã) nối với máy thu hình. Ở một số nước đã có loại tivi số bao gồm hai khối dính liền nhau gọi là IDTV. Loại máy này đang dần được sản xuất nhiều hơn. Tuy nhiên, những người có máy thu hình cũ vẫn có thể mua các khối set-top-box rời để thu loại truyền hình này. Cần chú ý, set-top-box thu qua cáp, qua vệ tinh và trên mặt đất có khác nhau.
Truyền hình số cung cấp dịch vụ rất đa dạng cho người xem. Cụ thể: cung cấp dịch vụ video theo yêu cầu, từng người xem có thể yêu cầu đài phát riêng cho mình bộ phim hoặc chương trình yêu thích. Loại truyền hình này còn gọi là truyền hình hai chiều (từ đài truyền hình đến người xem và ngược lại) hay còn gọi là truyền hình tương tác. Truyền hình số còn cho phép dạy và học từ xa (hai chiều), hội nghị từ xa, mua hàng từ nhà, đọc báo trên màn hình, thanh toán tiền từ nhà… Ngoài ra, truyền hình số còn có thể cung cấp dịch vụ kết hợp truyền hình số qua Internet.
(Theo Tuổi Trẻ)