Thứ sáu, 22/8/2003, 02:30 GMT+7

Brazil sẽ phóng tên lửa tự chế tạo

Brazin đã sẵn sàng để trở thành quốc gia Mỹ Latin đầu tiên gửi tên lửa tự tạo vào quỹ đạo. Gần 800 chuyên gia và sĩ quan quân sự của nước này đang chạy đua để hoàn thành chiếc tên lửa dài 20 mét, sẽ cất cánh từ căn cứ Alcantara, trên một bán đảo thuộc vùng rừng Amazon nhô ra Đại Tây Dương.

“Ngày 25/8, chúng tôi sẽ sẵn sàng cho việc khởi động quy trình phóng”, Major-Brigadier Tiago da Silva Ribeiro, điều phối viên chung của dự án, cho biết. “Cho tới nay, chúng tôi chưa gặp bất cứ trục trặc nào". Tuy nhiên, ngày phóng tên lửa vẫn chưa được ấn định.

Từ thập kỷ 1970, các nhà lãnh đạo quân sự Brazil đã lên kế hoạch tham gia vào cuộc chạy đua vũ trụ, với việc dành riêng một khu đất cực lớn cho một tổ hợp phóng tàu. Nhưng giấc mơ này đã vỡ vụn sau gần một phần tư thế kỷ và hàng trăm triệu đôla đầu tư. Năm 1997 và 1999, các tên lửa đã nổ tung không lâu sau khi rời mặt đất do sự cố kỹ thuật.

Lần này, họ hy vọng giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Việc lắp ráp tên lửa được bắt đầu từ ngày 1/7, các bộ phận của nó được đưa tới từ Sao Paulo - trung tâm kỹ thuật của Brazil. Ngoài ra, người ta cũng dự định sẽ đặt trên tên lửa này hai vệ tinh nhỏ, mang theo thiết bị định vị, một thiết bị truyền thông và nguồn năng lượng. Nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, các vệ tinh sẽ lên tới quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 750 km trong vòng 8 phút sau khi cất cánh.

Thành công của quá trình này cũng sẽ là một thắng lợi lớn đối với Brazil, quốc gia từng tuyên bố Alcantara có tiềm năng trở thành một trong những trung tâm phóng vệ tinh thương mại lớn nhất thế giới. Do căn cứ này nằm gần xích đạo nhất, nên các tên lửa cất cánh từ đây sẽ tốn ít nhiên liệu hơn để đạt tới quỹ đạo và mang được tải trọng lớn hơn, do lợi dụng được lực ly tâm của trái đất.

B.H. (theo IOL)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao