Thứ tư, 20/8/2003, 10:00 GMT+7

Chống sạt lở bờ sông bằng thảm bê tông tự chèn lưới thép

Một đoạn sông Tiền được kè bờ bằng thảm bê tông tự chèn.

Sáng chế này là của tiến sĩ Phan Đức Tác, Trung tâm hỗ trợ sáng tạo khoa học và công nghệ, Viện Vật lý, mang tên P.Đ.TAC-M và bước đầu đã được thử nghiệm thành công tại sông Tiền, tỉnh An Giang.

Đây là loại thảm gồm hai phần: Viên thảm bằng bê tông cốt thép mác cao chiều dày 4-6cm, có cấu trúc hình lục lăng ở mặt trên, mặt dưới gồm ba chân đinh dùng định vị vào lưới thảm. Lưới thảm được đan theo hình thức lưới kẽm B40, đường kính thép lưới 6-8mm. Trọng lượng viên thảm nặng 24-35 kg.

Thảm được thi công theo nguyên tắc nâng và đặt: Tất cả được lắp ghép trên phao sau đó nâng lên đặt xuống tại vị trí thiết kế, chèn móc nhau qua thép lưới che kín mặt công trình cần bảo vệ. Thảm có thể dài đến 100 m. Lớp thảm che kín nền có tác dụng làm phản xạ, chuyển hướng, giảm tốc độ, áp lực của dòng chảy làm xói lở bờ. Mỗi viên thảm trong lưới được móc treo định vị, đan cài vào lưới thép, vừa liên kết tự chèn theo ba chiều ghép viên thảm với nhau tránh được lún, lật hoặc bị nhấc lên bởi thủy triều. Hơn nữa, chân đinh lún vào nền mái 1/2 chiều dày viên thảm, bảo đảm chống trượt cho lớp bảo vệ trên mái công trình.

Công trình có tuổi thọ ít nhất 5-6 năm, gấp ba lần tuổi thọ thép rọ đá, lại có thể thi công trên mọi địa hình bờ sông. Việc thi công nhanh, sạch sẽ, không giữ rác bẩn.

Ngày 5/7, một đoạn phà lở áp dụng kỹ thuật này ở An Hòa, thành phố Long Xuyên, đã được nghiệm thu, cho kết quả rất khả quan. Kỹ thuật cũng được dùng chống xói lở cho rạch Mương Chuối (Hiệp Phước - Nhà Bè) và đang được đề xuất để bảo vệ môi trường, chống xói lở bờ ở khu vực Thanh Đa…

(Theo Khoa học Phổ thông)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao