Thứ tư, 20/8/2003, 10:00 GMT+7

Con người sẽ chiếm cứ mặt trăng trong vòng 20 năm tới

Mô hình tàu Smart-1 và mặt trăng.

1/5 thế kỷ nữa, người trái đất có thể có một cuộc sống thực sự trên lãnh địa của chị Hằng, Bernard Foing, chuyên gia hàng đầu về mặt trăng của Cơ quan vũ trụ châu Âu, phỏng đoán. Ông tin rằng không bao lâu nữa, công nghệ của chúng ta sẽ đủ mạnh để tạo dựng một căn cứ trên mặt trăng.

“Chúng tôi tin rằng về mặt kỹ thuật điều này là hoàn toàn có thể”, nhà nghiên cứu tham gia dự án đầu tiên lên mặt trăng của châu Âu, Smart-1, cho biết. "Chỉ có điều nó còn phụ thuộc vào diễn biến chính trị và việc chuẩn bị căn cứ này làm bàn đạp để chinh phục mặt trăng hay sẽ được sử dụng làm nơi trú ẩn cho loài người", Bernard nói.

Con tàu không người lái Smart-1 chuẩn bị được phóng vào đầu tháng 9. Động cơ đẩy chính của nó là một động cơ ion, được vận hành bằng điện mặt trời chứ không phải nhiên liệu hoá học bình thường. Khi tới mặt trăng sau 15 tháng hành trình, Smart-1 sẽ tìm kiếm nước băng trong các hố và xác định hàm lượng khoáng chất trên bề mặt. Trong quá trình này, con tàu cũng sẽ tìm kiếm những khu vực hạ cánh cho các cuộc thám hiểm mặt trăng trong tương lai như cuộc thám hiểm mà NASA dự định vào năm 2009.

“Mặt trăng có thể được dùng như là một phòng thử nghiệm cho các chuyến bay tương lai của con người”, Sarah Dunkin, trưởng nhóm khoa học trong dự án Smart-1, cho biết. “Để sống thực sự trên một thế giới khác, chúng ta cần có thử nghiệm về công nghệ cũng như thể chất con người. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết những ảnh hưởng lâu dài của việc sống trong môi trường trọng lượng yếu”.

K.H. (theo BBC)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao