Thứ năm, 7/8/2003, 09:12 GMT+7

Con ngựa nhân bản đầu tiên ra đời

Prometea cùng với mẹ của nó.

Các nhà khoa học Italy hôm qua tuyên bố đã nhân bản thành công một con ngựa, mở ra triển vọng cho ra đời những chú ngựa đua vô địch. Nhưng thành tựu này đã lập tức bị các tổ chức thể thao hàng đầu phản đối.

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm công nghệ sinh sản ở Cremona đã trộn tế bào da với trứng ngựa sau khi đã loại bỏ nhân của trứng. Họ tạo ra được gần 850 phôi thai, trong đó chỉ có 22 phôi là tiến được tới giai đoạn phân chia tế bào.

4 con ngựa cái đã thụ thai nhưng 3 con bị sảy. Một con còn lại cho ra đời bản sao y chang của mình. Con ngựa con sinh ngày 28/5, được đặt tên là Prometea và đang phát triển khoẻ mạnh.

Sự ra đời này bổ sung vào danh sách những loài động vật đã được nhân bản thành công, từ khi chú cừu Dolly được sinh tại Scotland vào năm 1997, trong đó có chuột, dê, thỏ, mèo, lợn và gần đây là la, tại Mỹ.

"Về cơ bản, nhân bản có thể cho phép những con ngựa vô địch bị thiến đóng góp bộ gene vào những thế hệ tiếp theo, cũng như mở ra cơ hội tái sinh những tính trạng nổi trội hay khả năng thi đấu thể thao", các nhà khoa học Italy tuyên bố. Ngựa đua thường bị thiến để tăng cường khả năng thi đấu, do vậy không thể nhân giống.

Tuy nhiên, Philip Freedman, chủ tịch Hiệp hội các nhà nhân giống ngựa nòi, cho rằng thí nghiệm nhân bản ngựa chẳng có giá trị gì đối với giải đua, bởi một con ngựa nhân tạo sẽ không được phép dự thi. Còn John Maxse tại Jockey Club thì tuyên bố: "Thể thao không phải là sân chơi hay công viên giải trí cho các nhà khoa học".

Minh Thi (theo Discovery)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao