Thứ năm, 24/7/2003, 10:12 GMT+7

1/5 số loài của Đông Nam Á có thể mất trong thập kỷ tới

3/4 diện tích rừng Đông Nam Á sẽ bị đốn trụi vào năm 2100.

Tiên lượng ảm đạm này được đưa ra trong một cuộc khảo sát mới nhất về tốc độ tuyệt chủng động, thực vật ở Singapore. Các nhà nghiên cứu kêu gọi cộng đồng quốc tế cần áp dụng ngay các biện pháp bảo tồn khẩn cấp trước khi tình hình không thể cứu vãn.

Cuộc khảo sát do Barry Brook của Đại học Northern Territory ở Darwin, Australia, và các cộng sự Nhật Bản, Singapore tiến hành.

Theo các nhà nghiên cứu, rừng nhiệt đới - nơi có đa dạng sinh học về động và thực vật lớn nhất trái đất - đang dần biến mất dưới các tác động của con người như phá rừng và đô thị hóa. Nhiều nơi, rừng đã trở nên đồng nhất với một số ít loài còn sống sót.

Singapore là một ví dụ điển hình cho thực trạng này. Kể từ khi người Anh chiếm nơi đây làm thuộc địa năm 1819, các vùng sinh thái đất liền và nước ngọt đã thu hẹp lại hơn 95%. Theo tính toán của Brook và cộng sự, điều này đã dẫn tới sự biến mất của 87% các loài bướm, cá, chim và thú trên đảo. Ngoài ra, nạn săn bắn cũng đã triệt hạ không ít các loài động vật cỡ lớn. Chẳng hạn, con hổ cuối cùng của Singapore đã bị bắn vào năm 1930. Thêm nữa, rất nhiều loài còn sót lại hiện nay cũng khó mà khôi phục được. Brook gọi những loài này là “những cái chết sống”.

“Nghiên cứu đã xác nhận rằng tình hình hiện rất nguy cấp”, Andrew Balmford, chuyên gia nghiên cứu các chiến lược bảo tồn tại Đại học Cambridge, Anh, đồng ý với nhận định của Brook. “Tính đa dạng loài bị biến động trước sự mất nơi cư trú mạnh hơn nhiều so với phỏng đoán trước đây của chúng ta", Andrew nói.

Tương tự như Singapore, các quốc gia láng giềng cũng đang trong tình trạng bị suy thoái rừng nghiêm trọng. Chẳng hạn Malaysia đã mất 60% diện tích rừng.

Hiện tại, các nhà bảo tồn đề nghị 10-15% diện tích đất trên bề mặt trái đất phải được khoanh vùng làm khu bảo tồn đa dạng sinh học. Tuy nhiên, trước thực trạng các loài nhiệt đới có thể biến mất nhanh như hiện nay, Balmford cho rằng con số này cần tăng thêm nữa.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao