Thứ năm, 26/6/2003, 08:50 GMT+7

Tìm thấy 2 tượng Chămpa ở Bình Định

Trong lúc lấy đất đào đường ở thôn Vạn Thuận, xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn (Bình Định), nhân dân đã phát hiện hai tượng Chămpa chế tác bằng sa thạch. Theo các chuyên gia của Bảo tàng Bình Định, hai tác phẩm có niên đại khoảng thế kỷ 12-13.

Tượng thứ nhất là tượng đầu voi, mình sư tử (Gajasimha) cao 215 cm, được thể hiện trong tư thế tĩnh với hình khối nở căng, khoẻ mạnh. Đầu to, trán nhô, mắt nhỏ, hai tai ép sát hai bên, vòi vểnh để lộ đôi ngà (đã bị gãy); chân to, ngắn, vững chãi; cổ đeo yếm buông xuôi, hai lớp trên yếm trang trí vòng lục lạc hạt tròn kết chuỗi quấn quanh.

Tượng thứ hai là một phù điêu sư tử cao gần 1 mét, hình sư tử được cách điệu và nhân hóa, mình người đầu sư tử tròn to, mắt lồi, cánh mũi thô... Cổ sư tử đeo vòng trang sức hình xoắn tròn, cổ tay và bắp tay được trang trí vòng hạt tròn kết dải.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao