Thứ hai, 16/6/2003, 09:52 GMT+7

Tìm thấy tranh hang động đầu tiên ở Anh

Hình mô phỏng con dê rừng trên bức họa hang động ở Anh.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện những bức họa khắc trên tường có niên đại 12.000 năm trong một hang động ở Creswell Crags, Derbyshire, Anh. Những hình khắc con vật, trong đó một có đôi chim, là minh chứng đầu tiên về nghệ thuật hang động thời tiền sử ở Anh.

"Nếu được xác nhận, đây có thể là một phát hiện tuyệt vời. Đã có 5 bằng chứng về nghệ thuật hang động ở Tây Ban Nha và Pháp, nhưng chưa có cái nào được tìm thấy ở Anh cho đến nay", giáo sư Chris Stringer, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia ở London, phát biểu.

Người hiện đại xuất hiện ở Pháp 45.000 năm trước đây và đã nhanh chóng thay thế người Neanderthal chiếm đóng lục địa. Một trong những hoạt động đầu tiên của nhóm người này là tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mà chưa một giống người nào trước đó làm được. Các họa phẩm còn được bảo tồn nguyên vẹn nhất là hình ảnh những con ngựa phi nước đại trong hang động ở Lascaux và Chauvet, Pháp, cùng hình ảnh những con tê giác tấn công ở Altamira, Tây Ban Nha.

Nhưng chưa có cái nào được tìm thấy ở Anh, có thể chúng đã bị thiên nhiên tàn phá, các nhà khoa học nhận định. Cuộc săn tìm các tác phẩm nghệ thuật cổ đại của Anh đã bị huỷ bỏ bởi một kết luận sai lầm. Vào năm 1918, các nhà khảo cổ công bố một loạt những đường kẻ đỏ trên tường một hang động ven biển ở Wales là tác phẩm hội họa cổ đại. Nhưng sau này, những vết kẻ đó đã bị mờ đi và lúc đó người ta mới nhận ra rằng đó chỉ là "tác phẩm" do các thủ thuỷ tạo ra.

Nhưng nay Paul Bahn và Paul Pettitt, cùng cộng sự người Tây Ban Nha là Sergio Ripoll, tin rằng họ đã phát hiện được tác phẩm thực sự. Nhóm cho biết họ nhằm vào Creswell Crags bởi những hang động ở đây đã từng có người thời kỳ đồ đá sinh sống. Vào thế kỷ 19, người ta đã tìm thấy một chiếc xương người 12.000 năm tuổi trong hang Church Hole. Và trong chính hang này nhóm khảo cổ đã phát hiện 2 hình khắc có phong cách tương tự những bức họa hang động của Pháp và Tây Ban Nha.

Trong những hình họa đó có một đôi chim, một con có thể là sếu hoặc thiên nga, còn con kia là con mồi. Một hình khắc khác là một con dê rừng mà người ta vẫn cho là loài này không từng sống ở Anh. Nó cho thấy dê rừng có thể đã xuất hiện và lạc đến hòn đảo sương mù từ miền tây nam châu Âu.

Minh Thi (theo Observer)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao