Thứ sáu, 13/6/2003, 08:36 GMT+7

Ghế thông minh giúp tránh tụ huyết

Ghế thông minh giúp phi hành đoàn chăm sóc hành khách tốt hơn.

Tiến sĩ Chris Thorpe (Anh) vừa phát minh ra “chiếc ghế thông minh” dùng trên máy bay. Sản phẩm sẽ chuyển đến phi hành đoàn thông tin về cử động của các hành khách, qua đó họ có thể nhắc nhở những người ngồi yên quá lâu vận động để tránh chứng tụ huyết.

Loại ghế thông minh này do một công ty của Anh sản xuất, là một phần trong dự án phát triển nội thất máy bay sao cho chúng tiện nghi hơn đối với hành khách và phi hành đoàn. Trên ghế có gắn một lượng lớn các thiết bị cảm biến, ứng với vị trí đầu, vai, thắt lưng và chân của người ngồi, được nối với một máy vi tính trong khoang lái. Hệ thống cảm biến này có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho phi hành đoàn về các cử động của hành khách. Nếu một hành khách nào đó ngồi bất động quá lâu - có thể làm tăng nguy cơ bị chứng huyết khối, phi hành đoàn có thể khuyên người đó thực hiện một số bài tập ngay tại chỗ, hoặc đi lại trong khoang máy bay.

Chứng tụ huyết ven sâu (deep vein thrombosis) là hiện tượng tạo ra cục máu đông ở những tĩnh mạch sâu trong cơ thể, thường là ở chân. Việc ngồi yên một thời gian dài, như thường thấy trong các chuyến bay, là một nguy cơ lớn dẫn đến tình trạng này. Nhóm có nguy cơ cao là người cao tuổi, béo phì hoặc phụ nữ đang trong thời kỳ uống thuốc tránh thai.

Theo tiến sĩ Thorpe, hành khách đi máy bay đều cử động rất ít trong khoảng thời gian dài. “Chúng tôi muốn làm cho các chuyến bay an toàn và thú vị hơn đối với hành khách, cũng như giúp phi hành đoàn có thông tin nhanh chóng về tình trạng của họ”, ông nói. Công ty của Thorpe đang chào bán sản phẩm này với một số hãng hàng không. Thorpe cho rằng, giá “ghế thông minh” sẽ không quá cao, và có thể dần dần thay thế cho các loại ghế thông thường.

Tuy nhiên, theo ông John Scurr (Anh), một chuyên gia về chứng tụ huyết, ngồi bất động quá lâu chỉ là một trong những nguyên nhân gây chứng tụ huyết ven sâu, mà lại không giữ vai trò chính. “Nếu ngồi bất động là lý do duy nhất, thì đây là một phát minh rất tuyệt. Nhưng những gì chúng ta đang cần là xác định nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng bệnh này”, ông nói.

Tử Vi (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao