Thứ tư, 11/6/2003, 04:13 GMT+7

Gạch sinh thái từ gáo dừa

Một công đoạn sản xuất gạch sinh thái gáo dừa: sắp xếp các mảnh gáo dừa vào khuôn ép.

Loại gạch độc đáo này có mùi hương, hoa văn tự nhiên và các đặc tính tương đương gạch granite, là sản phẩm của chị Nguyễn Thị Kim Thanh, chủ một cơ sở làm đồ mỹ nghệ nhỏ ở xã Tân An Hội, Củ Chi. Việc dùng gáo dừa làm gạch trang trí đã mở ra một hướng mới, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị sử dụng từ cây dừa.  

Ý tưởng đến với chị Thanh trong một lần hướng dẫn công nhân chế tác đồ dùng mỹ nghệ từ gỗ dừa, gáo dừa. Sau ba năm nghiên cứu, sản phẩm gạch “sinh thái” từ gáo dừa đã ra đời, và Cục Sở hữu Công nghiệp vừa chấp nhận đơn xin cấp bằng sáng chế của chị ngày 15/5 vừa qua.

Khi bắt tay vào công việc, chị Thanh gặp không ít thất bại. Lúc đầu chị làm gạch gáo dừa như người ta thường làm ván ép. Gáo dừa được nghiền nhỏ, trộn chất kết dính rồi ép thành gạch. Tuy nhiên, sản phẩm tạo ra không như mong đợi, chúng giống như một miếng gạch thông thường, thẫm màu, xấu xí. Do bị nghiền nhỏ, những đường nét hoa văn tự nhiên vốn có của nó cũng mất hẳn. Đã vậy, gáo dừa rất cứng nên công đoạn nghiền mất nhiều thời gian và đòi hỏi chi phí nghiền cao.  

Chị lại tiếp tục nỗ lực, lần này thay vì nghiền nhỏ, gáo dừa được ép phẳng và sắp xếp kết dính bề mặt bằng một lớp keo hỗn hợp (được chị nghiên cứu phối trộn với bí quyết riêng). Viên gạch thô sau khi ép được xử lý bề mặt (chống mối mọt, tạo bóng...), lúc này các đường vân vốn có của gáo dừa hiện rõ và sự sắp xếp các mảnh ngẫu hứng tạo ra những hoa văn tự nhiên có mầu sắc sáng tối rất đẹp mắt. Đến nay, sau 3 năm thử nghiệm, sản phẩm vẫn giữ nguyên được mùi hương đặc trưng của gáo dừa.  

Loại gạch này đã được chị Kim Thanh đưa đi thử nghiệm tại Phòng Vật liệu Xây dựng - Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam. Kết quả cho thấy, gạch gáo dừa có chất lượng gần tương đương với gạch granite như: độ bền, độ cứng. Đặc biệt, chúng có những hoa văn tự nhiên, không bị mối mọt, có độ hút ẩm cao (17,6%), giúp bề mặt gạch luôn thoáng mát.

Trước mắt, bài toán đặt ra với chị Thanh là nhanh chóng đưa loại gạch này đến tay người tiêu dùng. Chị Thanh cho biết do còn làm thủ công nên giá thành sản phẩm xuất xưởng là 450.000 đồng/m2, nhưng chị đang chuẩn bị đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nhằm hạ giá thành. 

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ với chị Kim Thanh (0903940982)

(Theo Người lao động)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao