Thứ tư, 11/6/2003, 03:38 GMT+7

Anh cấp giấy phép tạo phôi người đơn tính

Phôi người tạo ra theo cách sinh sản đơn tính có bộ gene hoàn toàn của mẹ.

Giấy phép đầu tiên này vừa được trao cho Viện Roslin, Edinburgh - cơ sở đã nhân bản con cừu Dolly, trong đó cho phép tạo phôi người từ trứng chưa thụ tinh. Các tế bào gốc thu được từ quá trình này sẽ được sử dụng để thử nghiệm dược phẩm, chứ không phải để phục vụ bất kỳ mục đích trị liệu nào.

Quá trình tạo phôi người từ trứng chưa thụ tinh còn được gọi là kỹ thuật sinh sản đơn tính (hay sinh sản xử nữ). Trong tự nhiên, nó chỉ xảy ra trên một số loài động vật bậc thấp như bò sát và côn trùng. Khi ấy, con cái sẽ sinh sản mà không cần có con đực, tức là trứng của chúng được kích hoạt để phát triển thành phôi mà không cần thụ tinh với tinh trùng.

Trên cơ sở đó, Ian Wilmut và cộng sự tại viện Roslin, sẽ dùng hoá chất và các biện pháp nhân tạo để kích thích tế bào trứng người trải qua quá trình sinh sản đơn tính, sau đó thu lấy tế bào gốc từ những phôi này.

Giấy phép có hiệu lực trong vòng một năm, được Tổ chức Phôi học và sinh sản người (HFEA) ở Anh trao hôm thứ ba vừa qua.

“Tế bào gốc phôi người có tiềm năng phát triển thành bất cứ loại mô nào trong cơ thể”, Claire Rich, một phát ngôn viên của HFEA, nói. Điều quan trọng là phôi người thu được thông qua quá trình sinh sản đơn tính “không có tiềm năng phát triển thành một đứa trẻ”. Do vậy, việc phá huỷ chúng để lấy tế bào gốc không có nghĩa là kết thúc số phận của một sinh linh - điều lâu nay vốn bị phản đối kịch liệt về mặt đạo đức.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này một ngày nào đó có thể dẫn tới liệu pháp chữa trị các bệnh như Parkinson, bệnh tim và đái đường. Ngoài ra, việc hiểu biết rõ hơn về quá trình chín của trứng trong phòng thí nghiệm cũng có thể giúp những người phụ nữ đang mắc phải những vấn đề về sinh sản.

B.H. (theo NewScientist)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao