Thứ hai, 9/6/2003, 10:24 GMT+7

Con người rụng lông để ngăn ngừa chấy rận

Con người có thể đã loại bỏ lớp lông trên cơ thể để giảm nguy cơ bị tổn thương do những sâu bọ sinh sống trên lông gây ra, và cũng từ đó mà hấp dẫn được bạn khác giới, một giả thuyết tiến hóa mới đã nhận định như vậy.

Sự trần trụi trên cơ thể loài người là đặc biệt hiếm trong hơn 3.000 loài thú còn tồn tại đến ngày nay. Những động vật có thú cũng trụi lông khác là voi, lợn, cá voi, hải mã và chuột chũi.

Đã có một quan niệm phổ biến trước đây là con người rụng lông để giúp làm mát cơ thể khi họ tiến hóa thành loài sinh vật đứng thẳng trên những hoang mạc ấm nóng ở châu Phi. Nhưng Pagel, nhà sinh vật học tiến hóa tại Đại học Reading, Anh, lại cho rằng việc rụng lông đem lại lợi ích vào ban ngày nhưng lại trở thành bất lợi vào ban đêm.

"Ở động vật, những côn trùng ký sinh như ruồi muỗi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Vì vậy chúng tôi cho rằng là sự rụng lông là một thích nghi của con người để giảm ảnh hưởng của côn trùng", Pagel tuyên bố.

Tuy nhiên, nếu loài người tiến hóa để chống lại chấy rận bằng cách rụng lông, thì tại sao anh em của chúng ta là loài khỉ hình người đầy lông lá lại không làm như vậy? Pagel cho rằng lý do là chúng ta biết phát triển nền văn minh của riêng mình. Con người là sinh vật duy nhất biết nhóm lửa, xây nhà, tạo quần áo... nhằm giúp mình ấm hơn trong khi loại bỏ lớp lông.

"Đó là một trong những trường hợp đồng tiến hoá (giữa gene và sự văn minh) thú vị. Chính nền văn minh tạo điều kiện cho chúng ta loại bỏ được lớp lông trên cơ thể", Pagel nói.

Sự chọn lọc giới tính cũng là một nhân tố dẫn tới việc rụng lông ở con người. Những người trần trụi thì khoẻ mạnh hơn do vậy mà hấp dẫn bạn tình hơn. Các nhà nghiên cứu cho rằng một cách để kiểm tra giả thuyết này là tìm hiểu những người ở các khu vực có nhiều vật ký sinh có ít lông hơn những người ở vùng khác hay không.

Minh Thi (theo Newscientist)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao