Thứ bảy, 7/6/2003, 11:25 GMT+7

Bảo tàng quốc gia cổ nhất thế giới tròn 250 tuổi

Bảo tàng Anh ở London.

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 250 của Bảo tàng Anh ở London, bảo tàng quốc gia lâu đời nhất thế giới. Trong quá trình hoạt động, bảo tàng đã thu thập được nhiều cổ vật quan trọng, bao gồm Rosetta Stone và chiếc ly đầu tiên của Ai Cập có từ năm 1460 trước Công nguyên.

Bảo tàng còn sở hữu Thư viện Anh, bắt nguồn từ thư viện hoàng gia và hiện có bản copy của tất cả tác phẩm xuất bản ở Anh, của các tác giả nổi tiếng như Charles Dickens, Karl Marx, Lenin...

Bảo tàng còn đi tiên phong trong các nghiên cứu hoá học đối với những vật khảo cổ. Người ta đã cho xây ở đây một phòng thí nghiệm vào năm 1920, nơi có những phương tiện xác định niên đại dựa trên phóng xạ carbon đầu tiên của Anh. Bảo tàng hiện sử dụng nhiều phương pháp công nghệ cao để tìm ra cấu trúc, tuổi và nguồn gốc đồ vật và cách bảo quản tốt nhất.

Vào năm 1753, nhà vật lý Anh Hans Sloane qua đời. Trong di chúc của mình, ông trao tặng cho quốc gia tất cả thành quả lao động trong cuộc đời mình, gồm bộ sưu tầm 71.000 vật thể, chủ yếu là thực vật và động vật, đổi lấy 20.000 bảng anh (tương đương với 2 triệu bảng Anh ngày nay) cho con cháu mình.

Rosetta Stone.

Quốc hội đồng ý, và vào ngày 7/6/1753, bảo tàng Anh đã được thành lập sau khi được sự phê chuẩn của hoàng gia. Bảo tàng mở cửa cho công chúng vào năm 1759 tại Bloomsbury. Ngôi nhà tân cổ điển hiện nay có từ giữa thế kỷ 19.

Từ khi thành lập, các hiện vật trong bảo tàng, được thu thập qua hoạt động từ thiện, mua bán, sưu tầm, đã đem lại cho công chúng cái nhìn quan trọng về thế giới cổ đại. Rosetta Sonte, thu được năm 1802 có khắc chữ viết Hy Lạp, các bức tượng hình Ai Cập, bộ sưu tầm xác ướp nổi tiếng... là những nguồn nghiên cứu phong phú cho các học giả.

Bảo tàng Anh cũng là nơi có bộ sưu tầm các bảng chữ hình nêm lớn nhất thế giới. Các phiến đất sét 4.000 năm tuổi có chứa chữ viết của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại (Iraq ngày nay), đã viết nên giai đoạn sơ khai của nền văn minh nhân loại.

Gần đây, bảo tàng đã bắt đầu tạo ra các bản kỹ thuật số của những tấm phiến đó. Chúng có thể giúp khôi phục lại di sản văn hoá đã bị đánh cắp của Iraq và đưa những tác phẩm đó tới đông đảo quần chúng qua Internet.

Minh Thi (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao