Thứ tư, 23/4/2003, 02:04 GMT+7

Các hệ sinh thái Australia đang co hẹp nhanh chóng

22 loài thú đã bị tuyệt chủng kể từ khi người da trắng đặt chân lên châu Đại Dương.

Gần 3.000 hệ sinh thái của Australia đang đối mặt với nguy cơ tuyệt diệt, và một nửa trong số đó không có khả năng phục hồi. Một báo cáo của chính phủ liên bang nước này vừa cho biết như vậy, sau 18 tháng đánh giá cảnh quan, thảm thực vật và động vật trên quy mô lớn.

Theo đó, 2.891 hệ sinh thái đơn lẻ ở xứ sở kanguru đang gặp nguy hiểm, mà một trong những nguyên nhân chính là việc phát quang đất đai. Ước tính, mỗi năm có khoảng 500.000 ha đất bị mất thảm thực vật.

Báo cáo cũng cho biết, các loài chim bản địa của Australia đang gặp nguy hiểm ở 240 trong tổng số 384 tiểu vùng được thống kê. 22 loài thú (trong đó có hổ Tasmania) đã bị tuyệt chủng kể từ khi người da trắng định cư trên mảnh đất này. Còn trong số 10 vùng đất ngập nước được nghiên cứu, 4 vùng bị suy thoái nặng. Nghiêm trọng hơn cả là khu vực miền nam Australia. Ở đây, chỉ có 8 tiểu vùng là không ghi nhận được loài bị đe dọa.

"Chúng ta đang mất đi các loài chim và thú trong những vùng khô hạn, cả ở đồng cỏ lẫn sa mạc", nhà sinh học bảo tồn, tiến sĩ Denis Saunders, cho biết.

Hiện tại, cứ sau khoảng 2 năm, lại có thêm một vùng sinh thái nữa bị xếp vào danh mục gặp nguy hiểm, nhưng theo bà Beyon thuộc Hiệp hội nhân văn quốc tế, con số đó là chưa đầy đủ. “Có khoảng 2.000 hệ sinh thái như vậy cần được đưa vào danh sách bảo tồn”, bà cho biết.

Báo cáo trên được xem là một tiếng chuông cảnh tỉnh với chính phủ và người dân Australia, rằng nếu bạn lờ đi môi trường, thì các tài nguyên thiên nhiên mà trong tương lai bạn phải phụ thuộc sẽ không thể tồn tại ở dạng như bạn mong muốn nữa.  

B.H. (theo ABConline)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao