Thứ bảy, 12/4/2003, 03:00 GMT+7

Bồ Đào Nha tìm ra dấu chân hóa thạch của khủng long ăn thịt

Dấu chân khủng long hoá thạch ở Bolivia.

Đó là hàng trăm dấu vết của những con bò sát khổng lồ di chuyển trên hai chân, với hai bàn tay co quắp, đã thống trị trái đất khoảng 175 triệu năm trước. Đây là lần đầu tiên chúng xuất lộ ở quốc gia này, trên vùng đất mà ngày nay là công viên tự nhiên Serra de Aire.

Vanda Santos, thuộc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Bồ Đào Nha cho biết, hầu hết các dấu chân hay xương khủng long tìm thấy tới nay có niên đại ở cuối kỷ Jura, tức là từ 154 tới 144 triệu năm trước. Rất ít hoá thạch có niên đại cổ hơn.

“Sự xuất hiện một lượng lớn dấu chân khủng long ăn thịt được bảo tồn nguyên vẹn sẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn quá trình tiến hoá của những con bò sát khổng lồ trong thời kỳ xa xưa hơn nữa”, Santos nói.

Các dấu chân này được phát hiện từ năm 1998, trong Công viên Tự nhiên Serra de Aire, cách thủ đô Lisbon 70 km về phía đông bắc. Tuy nhiên đến nay chúng mới được công bố, do các nhà khoa học muốn tránh tai mắt của những kẻ phá hoại. Cũng tại công viên rộng 39.000 ha với các đồi đá vôi trập trùng này, người ta từng tìm thấy dấu chân của khủng long ăn cỏ 4 chân.

B.H. (theo AFP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao