Thứ năm, 13/3/2003, 12:00 GMT+7

Xây dựng thiết bị khoa học khổng lồ ở Anh

Mô hình phòng thí nghiệm Diamond.

Một trong những công trình khoa học đồ sộ nhất ở Anh vừa được khởi công hôm qua. Chiếc máy mang tên Diamond (kim cương) được đặt trong Trung tâm thí nghiệm Rutherford Appleton ở Oxfordshire, dành để nghiên cứu cấu trúc cơ bản của vật chất và nguyên liệu.

Thiết bị trị giá 500 triệu bảng Anh này sẽ giúp các nhà nghiên cứu trả lời các câu hỏi cơ bản từ đơn vị của sự sống tới nguồn gốc hành tinh chúng ta.

Cơ cấu hoạt động của Diamond: 
- Các electron được bắn từ Electron gun vào thiết bị gia tốc Booster synchrotron, và chạy ra khung chứa ngoài (storage ring). Lúc này chúng đạt tốc độ gần vận tốc ánh sáng.
- Các nam châm gắn ở vành ngoài sẽ uốn cong đường đi của chùm electron, và hướng chúng chạy theo các beamline ra ngoài. 
- Những chùm tia năng lượng cao này sẽ được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu khác nhau.

Diamond có kích cỡ của một sân bóng đá. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý gia tốc các chùm electron thành những chùm tia mang năng lượng cao (tia cực tím hay tia X-quang), rồi được sử dụng để thâm nhập sâu vào các loại vật chất và tìm hiểu cấu trúc của chúng.

Thông tin thu được sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hoạt động cơ bản của vật chất - như mô, hợp chất cao phân tử và chất xúc tác ở cấp độ phân tử và nguyên tử. Thông qua các nghiên cứu đó, các nhà khoa học có thể tạo ra loại thuốc mới, các vật liệu công nghệ cao cũng như điều tra sự biến đổi khí hậu.

Diamond là công trình khoa học lớn nhất ở Anh trong vài thập kỷ qua và sẽ hoạt động trong vòng 20 năm.

Minh Thi (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao