Thứ tư, 19/2/2003, 04:56 GMT+7

Than cháy - một thảm họa toàn cầu

Các đám than cháy rất khó kiểm soát.

Hàng trăm đám than cháy vẫn đang âm ỉ ngoài tầm kiểm soát của con người trên toàn thế giới, thải ra một lượng khổng lồ khí CO2 và chất độc vào bầu khí quyển. Vấn đề này đã được coi là thảm hoạ toàn cầu tại cuộc họp của Hiệp hội khoa học tiến bộ Mỹ (AAAS) diễn ra ở Denver.

Theo các nhà khoa học, chỉ cần dập tắt các đám cháy ở riêng Trung Quốc cũng đủ cắt giảm lượng CO2 tương đương với lượng khí do xe cộ ở Mỹ thải ra trong một năm.

Các đám cháy than xảy ra trên cả bề mặt lẫn dưới lòng đất. Chúng hoạt động mạnh nhất ở các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia. Những đám cháy này xuất hiện một cách tự nhiên (khi ánh sáng mặt trời đốt cháy oxy), nhưng hầu hết đều do con người gây ra. Chúng thường có ở các khu mỏ bị bỏ hoang hoặc các đống phế thải, mà nguyên nhân là từ các vụ đốt đất làm sạch đồng, hoặc khai hoang.

Nhiều công nghệ đã được phát triển để xử lý thảm họa vốn rất khó kiểm soát này. Các nhà khoa học đã tạo ra một loại vữa chống được sức nóng bao gồm cát, xi măng, tro, nước và bọt khí trộn lẫn với nhau. Khi đổ xuống các đám cháy, nó có thể cắt nguồn oxy, giảm độ nóng và tách biệt lớp than cháy với các vùng xung quanh.

Minh Thi (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao