Thứ bảy, 25/1/2003, 04:29 GMT+7

Côn trùng hạ gục cây 'trường sinh' của Ấn Độ

Cây Khejri có khả năng chịu được khô hạn.

Một loài côn trùng có xuất xứ từ tỉnh Sindh, Pakistan, đã vượt biên giới sang nước láng giềng để tấn công một loài cây được cho là có khả năng chống trọi phi thường trong thời tiết khô cằn, khắc nghiệt. Kết quả là hàng nghìn cây đã bị nhiễm bệnh và tàn lụi.

Loài côn trùng có tên Derolus discicollis Gahen đang tàn phá nghiêm trọng loài cây Khejri (Prosopis cineraria) trên khắp bang Rajasthan, Ấn Độ. Ở đây người ta thường gọi cây này là cây "trường sinh". Khejri rất quan trọng với người dân địa phương bởi nó cung cấp gỗ, cỏ khô và thức ăn.

Côn trùng
Côn trùng Derolus discicollis Gahen.

Các nhà khoa học cho rằng loài côn trùng này đã xuất hiện trở lại bang Rajasthan sau gần 100 năm mất tích. Chúng truyền bệnh cho cây bằng cách đẻ trứng lên chồi non và cành cây. Ấu trùng sau đó phá huỷ mô của cành và thân cây, đồng thời làm chết nhựa, khiến cây khô cằn từ gốc tới ngọn.

Các nhà thực vật cũng cho rằng nạn chặt phá cây bừa bãi trong vài năm qua đã góp phần làm suy giảm loài cây "trường sinh" này. Họ khuyến cáo cần ngăn chặn việc đốn cây Khejri trong một năm để chúng có thời gian hồi phục, và phải quan tâm cẩn thận tới nạn dịch này, bởi nếu không, nó sẽ lây lan sang các loài cây khác.

Minh Thi (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao